Quân đội Hàn Quốc lập đơn vị phản gián mới

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 3/8 đã thành lập đơn vị phản gián mới, có nhiệm vụ đối phó với các mối đe dọa gián điệp và khủng bố.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tại một căn cứ ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận đơn vị phản gián mới sẽ “chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong tương lai” bằng cách phối hợp với cơ quan đối tác trong và ngoài nước nhằm ngăn chặn các hoạt động tình báo ngày càng tinh vi, bí mật cũng như những mối đe dọa khủng bố.

Đơn vị này cũng sẽ tập trung ngăn chặn nguy cơ rò rỉ bí mật quân sự trong ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời tìm cách hỗ trợ an ninh cho các lĩnh vực chiến lược khác, như hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) đang được triển khai với sự hợp tác của Hải quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bổ sung rằng một nhiệm vụ trọng tâm khác là bảo vệ các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống vệ tinh trước những nguy cơ tấn công mạng tiềm ẩn.

Lễ ra mắt đơn vị phản gián mới đã được tổ chức tại Gwacheon, phía Nam Seoul, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back cùng nhiều quan chức quân sự khác.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), đây là một phần trong cuộc cải tổ sâu rộng nhằm thay thế đơn vị tiền nhiệm vốn lâu nay vấp phải nhiều chỉ trích vì bị cho là có ảnh hưởng chính trị.

Cơ quan phản gián quốc phòng mới là một trong ba cơ quan được thành lập theo kế hoạch cải cách, sau khi Bộ Quốc phòng quyết định phân tán và chuyển giao chức năng cốt lõi của Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc sang các cơ quan mới và đơn vị hiện có.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cải tổ vào đầu tháng 6, theo đó giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc, chấm dứt hoạt động của cơ quan này sau 49 năm kể từ khi thành lập. Động thái này nhằm hạn chế tình trạng tập trung quyền lực quá lớn và thiếu cơ chế giám sát đối với Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc. Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc từng bị nghi ngờ đóng vai trò quan trọng hỗ trợ động thái thiết quân luật ngắn ngủi của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 3/12/2024.

Các kế hoạch cải cách cũng đề xuất việc thành lập một đơn vị điều tra riêng để xử lý những tội phạm đe dọa an ninh quốc gia như gián điệp, phản quốc và các mối đe dọa an ninh mạng.

Cùng ngày 3/8, một đơn vị hỗ trợ an ninh mới cũng được thành lập trực thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Đơn vị này sẽ chủ yếu phụ trách giám sát an ninh nội bộ trong quân đội, bao gồm tiến hành kiểm tra đối với đơn vị cấp quân đoàn trở lên, cũng như điều tra các vụ vi phạm an ninh.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.