Hàn Quốc từ bỏ chính sách 'phi hạt nhân hóa trước tiên' với Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young xác nhận Seoul đã từ bỏ cách tiếp cận đặt trọng tâm vào mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, thay vào đó coi hòa bình là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đối thoại vốn đang bị đình trệ với Bình Nhưỡng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young trong một cuộc họp báo. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời Bộ trưởng Chung Dong Young phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/7: "Trong một năm qua, chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung trên thực tế đã xóa bỏ lập trường của chính quyền tiền nhiệm, vốn đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa lên hàng đầu, hay chính sách hướng tới việc Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, để chuyển sang chính sách 'ưu tiên hòa bình'".

Bên cạnh đó, ông Chung Dong Young cũng lưu ý rằng Mỹ và Trung Quốc đã từ bỏ chính sách lâu nay đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là nối lại các cuộc đối thoại vốn đã bị đình trệ với Bình Nhưỡng.

Trước đó, vào ngày 11/7, Triều Tiên tái khẳng định lập trường duy trì năng lực răn đe hạt nhân, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên "không còn khả thi" trong bối cảnh hiện nay.

Trong tuyên bố do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng yêu cầu "phi hạt nhân hóa Triều Tiên" đã "mất tính thực tiễn" nên mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Trong tháng 7, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo tiếp tục mở rộng năng lực hạt nhân cả về chất lượng và số lượng, đồng thời hiện đại hóa các căn cứ quân sự tại cuộc họp mở rộng của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.