Quân đội Afghanistan tiêu diệt ít nhất 100 tay súng Taliban

Ngày 30/7, lực lượng an ninh Chính phủ Afghanistan đã tiêu diệt ít nhất 100 tay súng của phiến quân Taliban và làm bị thương khoảng 90 phần tử khác trong các cuộc chiến dịch riêng biệt.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Afghanistan lên trực thăng Black Hawk để làm nhiệm vụ tại Kajaki, tỉnh Helmand ngày 25/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở phía Tây tỉnh Herat, chính quyền địa phương cho biết lực lượng an ninh chính phủ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Taliban nhằm vào vùng ngoại ô thành phố Herat và các khu vực lân cận gồm Guzara, Karukh và Seyawoshan. Các máy bay chiến đấu A-29 của Không quân Afghanistan cũng tiến hành nhiều cuộc không kích để hỗ trợ lực lượng mặt đất. Trong cuộc giao tranh này, quân đội chính phủ đã tiêu diệt 52 tay súng Taliban và làm bị thương 47 phần tử khác.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết tại quận Ghoryan thuộc thành phố Herat, lực lượng an ninh đã không kích cứ điểm của Taliban, tiêu diệt 13 tay súng và khiến 22 phần tử khác bị thương. Cuộc không kích cũng nhiều phá hủy xe cộ, vũ khí và đạn dược của Taliban.

Lực lượng chính phủ cũng tiến hành các vụ không kích nhằm vào các tay súng Taliban ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố Lashkar Gah thuộc tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. Một số tay súng Taliban đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc không kích này. Ngoài ra, tại tỉnh Kandahar lân cận, quân đội chính phủ cũng tiêu diệt 36 tay súng và làm bị thương 20 phần tử.

Afghanistan đang phải đối mặt với khủng hoảng về an ninh sau khi các lực lượng Mỹ và NATO bắt đầu rút toàn bộ binh sỹ khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Tính đến thời điểm này, việc rút quân đã gần như hoàn tất, trong khi Taliban tuyên bố đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan và tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công.

Giới chức Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán với các nước láng giềng Afghanistan để hỗ trợ Lực lượng Phòng vệ Afghanistan. Các nước Nam và Trung Á khác cũng có các cuộc tiếp xúc để thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.