Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 200 người Afghanistan đang tìm cách đến Italy

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 28/7 cho biết nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một tàu chở hơn 200 người di cư Afghanistan trên biển Aegean đang hướng đến châu Âu.
Chú thích ảnh
Người di cư từ Afghanistan sau hành trình vượt biển Aegean tới đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 6/8/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, những người di cư nói trên được cho là đang trên đường đến Italy. Trong số 231 người trên tàu này, đa số đến từ Afghanistan, một vài người khác đến từ Syria, Iran, Eritrea và Pakistan.

Lực lượng trên cũng bắt giữ 2 công dân Thổ Nhĩ Kỳ lái tàu trên và đã đưa những người di cư đến một trung tâm chờ trục xuất ở thị trấn Ayvacik, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những tuần gần đây, người di cư từ Afghanistan ồ ạt tìm cách đến Thổ Nhĩ Kỳ qua biên giới với Iran ở phía Đông, trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại Afghanistan. Tuần trước, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 1.500 người.

 Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.