Quan điểm về Triều Tiên của người sắp làm Bộ trưởng Thống nhất mới của Hàn Quốc

Trong cuộc cải tổ nội các ngày 29/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề cử học giả bảo thủ Kim Yung-ho làm bộ trưởng thống nhất mới của nước này, phụ trách xử lý các mối quan hệ với Bình Nhưỡng.
Chú thích ảnh
Giáo sư Kim Yung-ho phát biểu tại Văn phòng Tổng thống ngày 29/6. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Reuters, việc đề cử Kim Yung-ho, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Nữ sinh Sungshin, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng. Hồi tháng 3, Tổng thống Yoon cho biết cộng đồng quốc tế nên hiểu rõ hơn về tình hình ở Triều Tiên.

Giáo sư Kim (63 tuổi) từng là thư ký tổng thống phụ trách thống nhất và đặc phái viên nhân quyền dưới thời chính quyền của hai tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye.

Động thái đề cử này có khả năng làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa hai miền Triều Tiên vì bộ trưởng mới có quan điểm chỉ trích Triều Tiên về quyền con người. Về phần mình, từ lâu, Triều Tiên luôn bác bỏ những lời chỉ trích và cáo buộc về các điều kiện quyền con người, coi đó là một phần âm mưu lật đổ chế độ nước này.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên theo cách tiếp cận có nguyên tắc và xây dựng nền tảng để cải thiện quan hệ liên Triều", Giáo sư Kim nói với các phóng viên sau khi việc bổ nhiệm được công bố.

Kim Dae-ki - Chánh văn phòng của Tổng thống Yoon - cho biết Giáo sư Kim là người phù hợp để theo đuổi chính sách Triều Tiên dựa trên nguyên tắc và nhất quán.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc luôn giữ một vai trò then chốt trong đối thoại và trao đổi xuyên biên giới. Trong thời gian qua, bộ này đã chứng kiến ​thay đổi trong vị thế cùng với mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong trạng thái chiến tranh theo hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Từ đầu năm ngoái, Triều Tiên đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất từ trước đến nay.

Trong cuộc cải tổ nội các ngày 29/6, Tổng thống Yoon cũng thay thế người đứng đầu ủy ban chống tham nhũng và dân quyền. Ngoài ra, ông Yoon còn bổ nhiệm vận động viên cử tạ đoạt huy chương vàng Olympic 2008 Jang Mi-ran làm thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao.

Những người được bổ nhiệm cấp bộ trưởng sẽ phải điều trần trước quốc hội trước khi chính thức nhậm chức.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.