Tổng thống Hàn Quốc nêu bật vai trò của chính sách ngoại giao thương mại

Ngày 27/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định việc tập trung vào các chính sách ngoại giao thương mại trong các chuyến công du nước ngoài gần đây, cùng với việc bãi bỏ nhiều quy định đã góp phần thu hút các khoản đầu tư lớn vào nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại Seoul ngày 12/5/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh: “Để vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu và tiếp tục đà tăng trưởng của nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài, tôi đã tích cực triển khai chính sách ngoại giao kinh tế và ngoại giao thương mại với tư cách là một nhân viên bán hàng của Hàn Quốc”.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết kể từ khi ông nhậm chức, khu liên hợp công nghiệp do nhà nước tài trợ ở Saemangeum - một khu vực khai hoang phía Tây Nam thuộc thành phố ven biển Gunsan, đã thu hút 6.600 tỷ won (5,07 tỷ USD) đầu tư từ 30 công ty, gấp hơn 4 lần so với số vốn cam kết trong 9 năm trước đó. Ông đánh giá: “Những khoản đầu tư quy mô lớn như vậy là khả thi vì chúng ta đã tạo ra một môi trường thể chế cần thiết cho các doanh nghiệp thông qua chính sách ngoại giao thương mại và nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa Hàn Quốc với Mỹ hay Nhật Bản, cũng như bãi bỏ nhiều quy định”.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng cam kết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục cung cấp những hỗ trợ cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp có thể hoạt động tự do và năng động không chỉ ở khu vực Saemangeum mà còn trên phạm vi toàn quốc.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ đạo các thành viên Nội các cần nỗ lực hết sức nhằm ổn định cuộc sống người dân, vực dậy nền kinh tế trong nửa cuối năm nay trong bối cảnh nước này đón nhận các chỉ số tích cực như lạm phát chậm lại và cán cân thương mại được cải thiện.

Đề cập đến chuyến thăm tới Pháp hồi tuần trước để quảng bá việc thành phố Busan (Hàn Quốc) đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới (World Expo) 2030, Tổng thống Yoon Suk Yeol đánh giá sự kiện này sẽ là dịp các doanh nghiệp trên thế giới liên kết để tạo ra các doanh nghiệp mới, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đối phó với tình trạng đa khủng hoảng mà con người đang phải đối mặt, từ khủng hoảng khí hậu và khoảng cách kỹ thuật số cho đến vấn đề ở các nước ở Khu vực phía Nam bán cầu (gọi chung cho các nước đang phát triển ở Nam Mỹ, châu Phi và châu Á). Ông cho biết trong chuyến đi này, 6 công ty châu Âu đã nhất trí đầu tư 940 triệu USD vào lĩnh vực sản xuất pin, ôtô và các ngành công nghiệp tiên tiến khác của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện các biện pháp tiếp theo để nhanh chóng đạt được kết quả từ 111 bản ghi nhớ được ký kết giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam bên lề chuyến thăm của ông tới Việt Nam vừa qua.

Trà Ly - Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.