Quan điểm trái chiều trong việc EU tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc

Ngày 2/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái khẳng định quan điểm ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) áp thuế bổ sung đối với xe điện của Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Dây chuyền sản xuất xe ô tô điện của hãng Voyah tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 24/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện Đối thoại toàn cầu Berlin ở Đức, Tổng thống Macron cho rằng các nhà sản xuất châu Âu đang phải cạnh tranh “không công bằng” với một số hãng sản xuất ô tô điện của Trung Quốc. Do đó, Liên minh châu Âu (EU) cần “tái lập sân chơi bình đẳng” với Bắc Kinh trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, phát biểu tại Hiệp hội liên bang về Bán buôn, Ngoại thương và Dịch vụ (BGA) của Đức cùng ngày, Thủ tướng nước này Olaf Scholz cho rằng EU cần duy trì “đối thoại cởi mở” với Trung Quốc về vấn đề ô tô điện. Theo nhà lãnh đạo Đức, cần phải bảo vệ nền kinh tế khỏi các hoạt động thương mại không công bằng song cũng không được có các hành động tự gây hại cho mình.

Trước đó, Chính phủ và các nhà sản xuất ô tô của Đức đã nhiều lần bày tỏ quan ngại “cuộc chiến thương mại” với Trung Quốc có thể gây tổn hại đến ngành sản xuất ô tô của nước này. Theo các nhà sản xuất ô tô của Đức, việc Trung Quốc có động thái đáp trả sẽ ảnh hưởng đến doanh của các hãng xe Đức tại thị trường châu Á quan trọng này. Giám đốc điều hành (CEO) của hãng BMW Oliver Zipse kêu gọi Chính phủ Đức bỏ phiếu chống lại quyết định tăng thuế của EU, vì điều này có thể sẽ gây ra "các tranh chấp thương mại không có lợi cho bất kỳ bên nào”.

Hiện EU đang có kế hoạch đánh thuế bổ sung lên tới 36,3% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc và 27 nước thành viên của khối dự kiến bỏ phiếu về vấn đề này trong ngày 4/10. Theo đánh giá của giới phân tích, nếu được thông qua, đây sẽ là biện pháp thương mại lớn nhất của EU đối với Trung Quốc trong hơn 1 thập kỷ qua.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.