Ngày Biên phòng toàn dân 3/3:

Quân-dân xã Ma Ly Pho, Lai Châu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Ngày 24/2, tại xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân năm 2022.
Chú thích ảnh
Tặng quà cho cho người có uy tín, hộ nghèo trên địa bàn xã Ma Ly Pho Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: TTXVN phát

Xã Ma Li Pho phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng quản lý đoạn biên giới dài 13,934 km, gồm 3 cặp cột mốc (từ mốc 65-67). Thiếu tá Trần Huy Huỳnh, Phó Chính trị viên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ cho biết: Đồn cùng với chính quyền địa phương, nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia khu vực Đồn quản lý. Nhờ những nguồn tin báo kịp thời của người dân mà lực lượng chức năng xử lý tốt các vụ việc. Cán bộ, chiến sĩ luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Mai Thị Hồng Sim biểu dương kết quả cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Ma Ly Pho cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đạt được trong năm qua; đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền và Đồn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn cùng chung tay, góp sức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2021" được khen thưởng, biểu dương. Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu tặng 29 suất quà cho người có uy tín, hộ nghèo trên địa bàn xã; Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng tặng 4 suất quà cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

 Năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Ma Ly Pho đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng tổ chức 4 buổi tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” cho gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới; chủ động nắm tình hình, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới và địa bàn; xây dựng các kế hoạch, phương án bảo vệ biên giới, giữ gìn trật tự an ninh; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Hai bên cũng duy trì thực hiện tốt chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”. Đặc biệt chính quyền xã và Đồn Biên phòng đã vận động 4 bản biên giới tham gia tự quản đường biên, mốc giới; 9 tổ an ninh bản đăng ký thực hiện tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới.

Ông Lý Chỉn Ngan – bản Sòn Thầu 2, xã Ma Ly Pho, đại diện cho các hộ đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới cho biết sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nắm địa bàn biên giới; trình báo các vụ việc, dấu hiệu vi phạm chủ quyền an ninh biên giới; tự giác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Ma Ly Pho có rất nhiều hoạt động, các trò chơi như thi kéo co, đẩy gậy, nhảy dân vũ…

Nguyễn Oanh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.