Quan chức Ukraine vận động người dân tự lắp ráp máy bay không người lái tại nhà

Phó Thủ tướng Ukraine Mikhail Fedorov cho rằng công dân nước này nên bắt đầu lắp ráp máy bay không người lái tại nhà.
Chú thích ảnh
Một binh sĩ Ukraine bên máy bay không người lái FPV. Ảnh: AFP

Kênh RT (Nga) dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov nói rằng công dân nên hoàn thành các khóa học trực tuyến và bắt tay vào lắp ráp máy bay không người lái cho nhu cầu của quân đội.

Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt mục tiêu sản xuất một triệu máy bay không người lái trong năm 2024. Phó Thủ tướng Fedorov trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook hôm 13/1 nhận định mục tiêu của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky là “thực tế” nếu công chúng hỗ trợ chính phủ.

Ông Fedorov phân tích rằng máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) đã trở thành “nhân tố thay đổi cuộc chơi” trong xung đột. Chính khách này bổ sung rằng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, chính phủ Kiev đã dỡ bỏ nhiều rào cản pháp lý mà các nhà sản xuất máy bay không người lái phải đối mặt, ngoài ra, các công ty Ukraine hiện đang tăng cường sản xuất thiết bị này.

Theo ông Fedorov, mọi người ở xa tiền tuyến vẫn có thể hỗ trợ quân đội tăng cường kho máy bay không người lái bằng cách hoàn thành “khóa học kỹ thuật hướng dẫn lắp ráp máy bay không người lái FPV 17,8 cm tại nhà”.

Khóa học trực tuyến này bao gồm các bài giảng, hội nghị Zoom với chuyên gia, danh sách các bộ phận và công cụ, vật liệu cần thiết để chế tạo máy bay không người lái. Bên cạnh đó là quyền tiếp cận cộng đồng kỹ thuật để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Khóa học mới được tổ chức hai tuần một lần và hoàn toàn miễn phí.

Theo ông Fedorov, những người tham gia khóa học đã lắp ráp khoảng một trăm máy bay không người lái và 80% trong số này đang hoạt động bình thường. Đây là một kết quả tốt.

Cựu nghị sĩ Ukraine Igor Lutsenko trong khi đó đánh giá mục tiêu sản xuất một triệu máy bay không người lái trong năm nay là có thể khả thi nhưng chưa đủ. Ông cảnh báo nước này thực sự cần gấp hai hoặc ba lần con số đó.

Người đứng đầu bộ phận tác chiến điện tử và mạng máy tính của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Đại tá Ivan Pavlenko chia sẻ với tờ Financial Times trong tháng 1 rằng gần đây, Nga đã sản xuất nhiều máy bay không người lái đến nỗi chúng đang trở thành mối đe dọa lớn đối với quân đội Ukraine.

Cũng trong bài viết này, Financial Times đưa tin Nga cũng “duy trì thế thượng phong” đối với công nghệ tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu và đánh lạc hướng máy bay không người lái của đối phương, trong khi Kiev chỉ đang “cố gắng đuổi kịp”.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Andrey Belousov cho biết đến cuối năm 2026, nước này có thể sản xuất 18.000 máy bay không người lái/năm. Con số này không bao gồm máy bay không người lái hạng siêu nhẹ có trọng lượng dưới 1 kg. Theo ông Belousov, nhu cầu hằng năm của Nga hiện ước tính vào khoảng 32.000 máy bay không người lái, trong đó khoảng 20.000 chiếc được nhập khẩu từ nước ngoài, phần còn lại được sản xuất trong nước.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).