Ukraine tập kích bằng máy bay không người lái gây mất điện ở Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã tấn công 10 mục tiêu của đối phương ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, một máy bay không người lái lao tới đã đâm trúng một trạm biến áp điện, gây mất điện cục bộ.
Chú thích ảnh
Ảnh: Telegram 

“Một máy bay không người lái của Ukraine đã thả 2 thiết bị nổ xuống một trạm biến áp”, đài RT (Nga) dẫn lời ông Roman Starovoyt, Thống đốc khu vực Kursk cho biết. Ông Starovoyt đã đưa ra tuyên bố này trên Telegram lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương), ngay sau cảnh báo về hoạt động của hệ thống phòng không ở vùng Kursk.

Theo quan chức này, một trong những máy biến thế đã bốc cháy sau vụ tấn công, gây mất điện, ảnh hưởng đến 5 khu dân cư và một bệnh viện. Hiện giới chức chưa báo cáo về thương vong trong vụ việc.

Thống đốc vùng Kursk kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, nói thêm rằng lực lượng cứu hỏa đã được cử đến hiện trường để dập lửa và nhà chức trách sẽ khôi phục nguồn điện ngay khi tình hình ổn định.

Ngày 29/9, quân đội Nga cho biết họ đã ngăn chặn tổng cộng 10 máy bay không người lái trên khu vực Kursk và một chiếc khác ở Kaluga. Đồng thời, Moskva cũng đẩy lùi âm mưu tấn công khủng bố   của chính quyền Kiev bằng cách sử dụng các loại phương tiện bay không người lái.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, các khu vực biên giới như Kursk, Bryansk và Belgorod, cũng như Crimea và Moskva, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các quan chức Nga cũng cáo buộc Kiev âm mưu các hành động phá hoại nhằm vào lãnh thổ nước này – bao gồm các cơ sở hạ tầng lớn, và cả nhà máy điện hạt nhân.

Trong diễn biến liên quan, tờ New York Times hôm 28/9 đưa tin cuộc phản công đang chậm lại của Ukraine có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho Kiev, vì việc thiếu tiến bộ trên chiến trường có thể khiến sự hỗ trợ của phương Tây giảm dần. Tờ báo chỉ ra rằng trong những tháng gần đây, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra dữ dội trên toàn mặt trận, khi cả lực lượng Ukraine và Nga đều tiến hành các cuộc tấn công.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng ngày cho biết các lực lượng Ukraine đang dần giành được chỗ đứng trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Stoltenberg thông báo rằng NATO hiện đã có các hợp đồng khung tổng thể với các công ty vũ khí trị giá 2,53 tỷ USD để mua các loại đạn dược quan trọng.

Vị quan chức này cho biết những hợp đồng đó sẽ cho phép các thành viên NATO bổ sung kho dự trữ đã cạn kiệt, đồng thời tiếp tục cung cấp đạn dược cho Ukraine, một yếu tố then chốt trong cuộc phản công chống lại Moskva.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.