Quan chức Thái Lan nêu những yếu tố giúp Việt Nam bứt tốc về du lịch

Theo truyền thông địa phương, một số quan chức ngành du lịch Thái Lan dự đoán rằng "đất nước của những nụ cười" sẽ đánh mất vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á vào tay Việt Nam trong vài năm tới.
Chú thích ảnh
Hà Nội là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) ngày 6/5 dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn Du lịch tỉnh Chon Buri – ông Thanet Supornsahasrungsi - đánh giá rằng có lẽ chỉ trong 2 - 3 năm nữa, Việt Nam sẽ vượt Thái Lan về lượng khách quốc tế.

Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón và phục vụ 22 - 23 triệu lượt khách du lịch quốc tế; 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trực tiếp 6 - 8% vào GDP với 980 - 1.050 tỷ đồng doanh thu, tạo 5,5 triệu việc làm, trong đó có 1,8 triệu việc làm trực tiếp.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ dự báo lượng khách quốc tế từ 38,5 triệu xuống còn 36,5 triệu.

Thái Lan ghi nhận 2,7 triệu lượt khách trong tháng 3, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019. Về phần mình, Việt Nam đạt hơn 2 triệu lượt khách, tăng 40% so với năm 2019.

Lý giải cho diễn biến này, ông Thanet đề cập rằng chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn so với Thái Lan. Các khu nghỉ dưỡng cho gia đình và công viên giải trí ở Việt Nam cũng mới mẻ và hợp túi tiền hơn so với cơ sở tương tự ở Thái Lan. Các gói nghỉ dưỡng trọn gói tại khách sạn Việt Nam chỉ bằng một nửa giá ở Thái Lan.

Ngoài ra, ông Thanet cho biết Việt Nam cũng hỗ trợ các công ty lữ hành nước ngoài, bằng cách trợ giá vé máy bay và giảm phí hạ cánh tại sân bay. Điều này khiến nhiều công ty lữ hành đã chuyển tour mùa hè từ Phuket sang Nha Trang.

Ông Thanet bổ sung rằng nhiều sân bay tại các thành phố lớn của Việt Nam được xây dựng đạt chuẩn quốc tế, giúp dễ dàng mở đường bay mới ra nước ngoài. Các sân bay này thường chỉ cách khu du lịch 30 - 45 phút di chuyển bằng ô tô.

Ngược lại, nếu du khách muốn đến Hua Hin hay Kanchanaburi (Thái Lan), du khách phải di chuyển hơn ba tiếng từ sân bay ở Bangkok. “Chúng ta vẫn đang dựa vào những lợi thế cũ mà không phát triển cơ sở hạ tầng hay điểm đến mới để thu hút du khách”, ông phân tích.

Chú thích ảnh
Khách tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Đáng chú ý, ông Thanet quan ngại rằng nếu chính phủ Thái Lan không có chiến lược chủ động hơn cho ngành du lịch và không cải thiện vấn đề an toàn, thì rất khó đạt mục tiêu đón 36,5 triệu lượt khách.

Một lãnh đạo khác trong ngành công nghiệp không khói Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh đường Khao San - ông Sanga Ruangwattanakul - dự đoán Bangkok có thể sẽ đón ít khách hơn năm ngoái do lượng khách Trung Quốc suy giảm và du khách nước ngoài đang chuyển hướng sang các điểm đến mới nổi như Việt Nam.

Theo ông Ruangwattanakul, Việt Nam có nhiều điểm đến hấp dẫn, từ thiên nhiên tươi đẹp đến những bãi biển cuốn hút và đời sống về đêm sôi động, trong đó có phố đi bộ và khu giải trí về đêm ở TP Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với Khao San ở Bangkok.

Trong tháng 4, Hiệp hội Du lịch Thái Lan (ATTA) đã gửi đề xuất tới Tổng cục Du lịch Thái Lan và chính phủ, đề nghị hỗ trợ gói kích cầu trị giá 320 triệu baht để thu hút khách Trung Quốc. ATTA ước tính kế hoạch này sẽ tạo ra ít nhất 8,3 tỷ baht doanh thu.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.