Quan chức Palestine cảnh báo UAE hậu quả từ thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 20/8, ông Azzam el-Ahmad - thành viên cấp cao phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng quyết định ký thỏa thuận hòa bình với Israel sẽ cô lập Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với thế giới Arab. 

Trả lời phỏng vấn trên Đài phát thanh Palestine, ông Ahmad khẳng định thỏa thuận của UAE với Israel mâu thuẫn với Sáng kiến Hòa bình Arab năm 2002. Theo đó, bất kỳ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ đơn phương nào của các quốc gia trong khối Arab với Israel đều bị "bác bỏ".

Trong khi đó, người phát ngôn Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh nhấn mạnh việc tuân thủ Sáng kiến Hòa bình Arab "là một phép thử thực sự đối với lập trường của tất cả các quốc gia Arab về Jerusalem".

Những tuyên bố trên của giới chức Palestine được đưa ra trong bối cảnh ngày 13/8 vừa qua UAE và Israel đã nhất trí hướng tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Với thỏa thuận mang tên Hiệp ước Abraham này, UAE là quốc gia Arab thứ 3 bình thường hóa quan hệ với Israel (sau Ai Cập ký năm 1979 và Jordan ký năm 1994).

Palestine phản đối thỏa thuận trên, cho rằng UAE đã "phản bội" người Palestine. Tuy nhiên, Oman cùng Bahrain đã bày tỏ quan điểm ủng hộ thỏa thuận. Các quốc gia vùng Vịnh khác đến nay vẫn chưa đưa ra phản ứng về thỏa thuận này.

Các nước Arab lâu nay ra điều kiện để công nhận Israel là một nhà nước Palestine phải được thành lập và Israel trao trả các vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng từ năm 1967. Tuy nhiên, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa UAE và Israel được cho là báo hiệu một sự thay đổi lớn, theo đó hòa bình giữa các nước Arab và Israel có thể đi trước một thỏa thuận với người Palestine.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan mối quan hệ song phương mới được bình thường hóa nêu trên, UAE đã yêu cầu Israel gỡ bỏ rào cản đối với thương vụ mua máy bay chiến đấu F-35. 

Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của UAE Anwar Gargash ngày 20/8 cho rằng UAE có yêu cầu chính đáng về hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-35, và thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel nên dỡ bỏ “mọi rào cản” đối với Mỹ để xúc tiến thương vụ này.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này phản đối mọi thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho UAE, dù hai nước đã nhất trí bình thường hóa quan hệ. Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh: "Thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel và UAE không bao gồm sự chấp thuận của Israel đối với bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào giữa Mỹ và UAE".

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.