Israel phản đối Mỹ bán máy bay F-35 cho UAE 

Ngày 18/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel phản đối mọi thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dù Israel và UAE đã nhất trí bình thường hóa quan hệ.
Chú thích ảnh
Máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

Phủ Thủ tướng Israel nhấn mạnh: "Thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel và UAE không bao gồm sự chấp thuận của Israel đối với bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào giữa Mỹ và UAE".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Yediot Aharonot, một trong những nhật báo lớn nhất của Israel, ngày 18/8 đưa tin rằng Nhà Trắng lên kế hoạch ký một thỏa thuận "lớn" nhằm bán máy bay chiến đấu F-35 cho UAE.

Phủ Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã nhiều lần bày tỏ quan điểm này với chính quyền Mỹ, trong đó có cuộc trao đổi hồi tháng 7 với Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman và sau đó là trong bức thư gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Tuyên bố có đoạn: "Thủ tướng Netanyahu phản đối việc Mỹ bán máy bay F-35 và các vũ khí tiên tiến khác cho bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông, trong đó có cả những nước đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel".

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/8, truyền thông UAE đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel Yossi Cohen đã thăm UAE để thảo luận vấn đề an ninh, các diễn biến trong khu vực và nhiều vấn đề khác với Cố vấn An ninh quốc gia UAE Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Trước đó, Tổng thống Israel Reuven Rivlin thông báo đã mời Thái tử UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tới thăm Jerusalem. Trong bức thư mời chính thức, Tổng thống Rivlin cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận hòa bình "sẽ sớm được ký kết". UAE hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên.

Ngày 13/8, Israel và UAE đã đạt một thỏa thuận lịch sử hướng tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao do Mỹ làm trung gian. Các quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết theo thỏa thuận, Israel nhất trí ngừng áp đặt chủ quyền đối với các khu vực thuộc Bờ Tây mà đã được thảo luận sáp nhập. Thỏa thuận sẽ được biết đến với tên gọi Hiệp ước Abraham, là thỏa thuận đầu tiên kiểu này kể từ khi Israel và Jordan ký hiệp ước hòa bình vào năm 1994. Với thỏa thuận này, UEA sẽ trở thành nước thứ 3 trong thế giới Arab thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel (sau Ai Cập ký năm 1979 và Jordan ký năm 1994).

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).