Quan chức Mỹ hé lộ thời điểm có thể đạt thỏa thuận với Iran mở lại eo biển Hormuz

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tiết lộ thời điểm Washington có thể đạt được thỏa thuận với Tehran để mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: USA Today/TTXVN

Phát biểu trên truyền thông Mỹ ngày 4/8, ông Bessent bày tỏ lạc quan rằng giá năng lượng có thể ổn định trở lại nhờ một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz, nơi “hàng trăm tàu đang chờ rời đi”.

Bộ trưởng Bessent nêu rõ: “Chúng tôi đang đàm phán với phía Iran và tôi cho rằng có khả năng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận vào hôm nay hoặc ngày mai để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời hướng tới trạng thái bình thường hơn trong cuộc xung đột này. Dù tình hình tại đó vẫn còn khá bất ổn trong vài ngày qua, chúng ta vẫn chứng kiến số lượng đáng kể tàu bắt đầu rời đi, ngay cả lúc này. Vì vậy, tôi kỳ vọng giá năng lượng sẽ hạ nhiệt trở lại. Như tôi đã nói, điều này sẽ có lợi cho toàn thế giới”.

Trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận có cho phép Iran áp phí đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hay không, ông Bessent cho biết: “Tôi nghĩ đó sẽ là quyền tự do đi lại”.

Chú thích ảnh
Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố eo biển Hormuz chưa thể mở lại chỉ dựa trên việc đạt được đồng thuận với Oman về tuyến hàng hải an toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh việc thống nhất tuyến lưu thông chỉ là điều kiện cần, trong khi điều kiện đủ là phải chấm dứt những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. Ông nhấn mạnh eo biển Hormuz không bị phong tỏa do bất đồng giữa Iran và Oman, mà do các hành động quân sự của Mỹ và Israel.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran và Muscat đang đàm phán nhằm thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời và an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Iran và Mỹ. Ông cũng tiết lộ Pakistan và Qatar vẫn đang hỗ trợ các nỗ lực trung gian khi cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 cho biết các bên đã đạt được những "thông số" ban đầu cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran, đồng thời quyết định tạm dừng kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran để tạo thêm thời gian cho ngoại giao.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau các cuộc trao đổi với lãnh đạo một số nước vùng Vịnh, trong đó có Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, cũng như đề nghị từ một số quan chức Iran. Theo ông, các đồng minh khu vực mong muốn một thỏa thuận thay vì tiếp tục leo thang quân sự.

Tổng thống Mỹ cho biết thỏa thuận đang được thảo luận bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz đồng thời giải quyết các quan ngại của Washington về chương trình hạt nhân Iran.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei cho biết Tehran chưa thảo luận về việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định tuyến hàng hải này "sẽ không quay trở lại tình trạng trước ngày 28/2", thời điểm xung đột bắt đầu.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Ngày 4/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa.