Iran tuyên bố không cho phép xuất hiện 'hành lang thứ hai' tại eo biển Hormuz

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố Iran sẽ không cho phép hình thành “hành lang thứ hai” tại eo biển Hormuz trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Chú thích ảnh
Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Iran Wire

Trong buổi trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tối 3/8 (giờ địa phương), tái khẳng định lập trường của Tehran, ông Rezaei nhấn mạnh: “Nếu họ đưa tàu chiến và lực lượng quân sự vào eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ tấn công”.

Quan chức này cũng tuyên bố những tàu phớt lờ cảnh báo của Iran sẽ phải hứng chịu thiệt hại, đồng thời cho biết chiến lược hiện nay của Tehran là tiếp tục theo đuổi chính sách kháng cự và phòng thủ có mục tiêu.

Bên cạnh đó, ông Rezaei cho rằng trong cuộc đối đầu mà ông gọi là “Cuộc chiến thứ ba”, hay “Cuộc chiến Muharram kéo dài 17 ngày” giữa Iran và Mỹ, mục tiêu chủ yếu của Washington là triển khai chiến dịch đổ bộ đường không nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo ông Rezaei, sau khi Mỹ vi phạm thỏa thuận với Iran, Mỹ đã chuẩn bị cho các hoạt động quân sự bằng cách thiết lập hành lang ở phía Nam eo biển Hormuz, bất chấp những cảnh báo từ Tehran. Ông cho biết Iran đã đáp trả bằng việc tấn công một số tàu nhằm buộc phía Mỹ phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Ông Rezaei cũng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gia tăng các cuộc tấn công. Tuy nhiên, theo ông, các chỉ huy Mỹ nhận định năng lực không kích và tấn công bằng tên lửa không thể mở rộng hơn nữa. Vì vậy, kế hoạch mở chiến dịch trên bộ kết hợp đổ bộ đường không đã bị hủy bỏ do những tính toán sai lầm của phía Mỹ.

Quan chức Iran còn cho rằng trong tuần cuối của cuộc xung đột, các đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ đã buộc trung tâm chỉ huy của CENTCOM phải lần lượt chuyển từ Qatar sang Jordan rồi tới Israel, khiến kế hoạch tác chiến của Washington không đạt được mục tiêu.

Ở một diễn biến khác, ông Rezaei cho rằng khả năng Mỹ phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Theo ông, Washington đang chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu tiếp theo, đồng thời tìm cách kích động bất ổn trong nội bộ Iran và lôi kéo thêm các quốc gia khác tham gia cuộc xung đột.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn vào ngày mai. Ông Trump cũng cho rằng các cuộc đàm phán với Iran là cơ hội cuối cùng để Tehran đạt được một thỏa thuận, đồng thời khẳng định các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran sẽ bắt đầu sau khi eo biển Hormuz được mở trở lại.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thiết bị Internet Starlink. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran tuyên bố có công nghệ vô hiệu hóa Starlink, cảnh báo nguy cơ mất kiểm soát Internet

Iran tuyên bố sở hữu các hệ thống có khả năng vô hiệu hóa thiết bị Starlink và sẽ tiếp tục ngăn chặn việc sử dụng Internet vệ tinh trái phép. Trong khi Tehran coi Starlink là “công cụ chiến tranh” phục vụ hoạt động tình báo của đối phương, một quan chức Iran cảnh báo công nghệ này có thể làm suy yếu hệ thống kiểm soát Internet quốc gia.

Liên tiếp xảy ra các vụ chìm tàu hàng quanh eo biển Hormuz

Liên tiếp xảy ra các vụ chìm tàu hàng quanh eo biển Hormuz

Ngày 14/10, hai tàu container gần eo biển Hormuz đã chìm sau khi trúng tên lửa. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh số cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền gia tăng mạnh nhất từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran bắt đầu.

Mỹ điều tra 9 ngân hàng lớn phân biệt đối xử với khách hàng

Mỹ điều tra 9 ngân hàng lớn phân biệt đối xử với khách hàng

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) ngày 14/10 công bố báo cáo dài 47 trang, cáo buộc 9 ngân hàng lớn tại nước này từng từ chối cung cấp dịch vụ tài chính, đóng tài khoản hoặc hạn chế tín dụng đối với khách hàng vì quan điểm chính trị, xã hội hoặc tôn giáo.