Quan chức Israel kêu gọi viện trợ quân sự cho Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nachman Shai cho rằng Israel nên bắt đầu viện trợ quân sự cho Ukraine và cáo buộc Iran đã trang bị tên lửa đạn đạo cho Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Iran kiểm tra máy bay không người lái. Ảnh: AFP

“Không phải lưỡng lự về việc Israel nên ở vị trí nào trong cuộc xung đột này. Đã đến lúc chúng ta nên viện trợ quân sự cho Ukraine, giống như Mỹ và các nước NATO đã làm”, chính trị gia Nachman Shai viết trên trang Twitter hôm 16/10. Ông cũng cho biết Israel đã cung cấp cho Ukraine viện trợ phi sát thương, bao gồm thiết bị quân sự và các hệ thống phòng thủ tên lửa thông qua khu vực tư nhân.

Cùng ngày, theo tờ Bưu điện Washington, các quan chức từ một quốc gia đồng minh của Mỹ cho rằng Tehran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Những quan chức này hồi tháng 8 cũng tuyên bố rằng Iran đang cung cấp loạt máy bay không người lái Shahed và Mohajer-6 cho Nga để sử dụng ở Ukraine, đồng thời nói rằng Iran sẽ gửi thêm hàng chục chiếc Mohajer-6 và số lượng Shahed-136 lớn hơn cho nước này.

Về phần mình, Iran đã phủ nhận cung cấp vũ khí cho một trong hai bên. Giới chức lập luận rằng việc trang bị vũ khí cho Nga hoặc Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột. Trong tuyên bố hồi đầu tháng này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kan’ani khẳng định cáo buộc Iran chuyển giao giao máy bay không người lái cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine là “vô căn cứ”. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận thông tin Iran chuyển máy bay không người lái để Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine là “không đúng sự thật”. Vào tháng 8, Điều phối viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby thừa nhận rằng Washington không có bằng chứng cho thấy Bộ Quốc phòng Nga đã mua máy bay không người lái của Iran.

Tuy nhiên, Ukraine khẳng định hầu hết các máy bay không người lái mà Nga sử dụng trong chiến sự gần đây đều có nguồn gốc từ Iran. Hồi tháng 9, nước này đã trục xuất đại sứ Iran tại Kiev sau khi phát hiện một số máy bay không người lái bị bắn rơi của Nga giống với mẫu máy bay do Iran chế tạo.

Trong diễn biến liên quan, Ukraine đã liên tục kêu gọi Israel cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) giúp nước này đối phó với chiến dịch quân sự của Moskva. Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi này, Israel dường như vẫn tiếp tục làm trung gian hòa giải và tuyên bố sẽ không cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine. Tel Aviv cho biết công nghệ bảo vệ quốc gia Israel nhỏ bé sẽ không thể hoạt động trên một lãnh thổ rộng lớn như Ukraine, vì nó không có khả năng phòng thủ các loại tên lửa tầm trung và tầm xa mà Nga sử dụng.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.