Quan chức Iran cảnh báo điều có thể dẫn đến tái phong tỏa eo biển Hormuz

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Baqer Qalibaf đã thẳng thừng bác bỏ những tuyên bố “sai sự thật” của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz và các quy định do Tehran đặt ra liên quan đến việc di chuyển qua tuyến đường biển chiến lược này.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf trả lời phỏng vấn báo chí tại thủ đô Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo kênh Press TV (Iran), trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 17/4, ông Mohammad-Baqer Qalibaf viết: "Tổng thống Mỹ đã đưa ra 7 tuyên bố trong vòng một giờ, tất cả đều sai sự thật".

Trước đó, Tổng thống Trump sử dụng mạng xã hội Truth Social thông báo rằng Iran "đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa". Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn có hiệu lực hoàn toàn đối với Iran “chỉ cho đến khi giao dịch của chúng ta với Iran hoàn tất 100%".

Ông Trump cũng bổ sung rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn nên diễn ra nhanh chóng vì hầu hết các điểm đều đã được thương lượng.

Tuy nhiên, về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Baqer Qalibaf khẳng định rằng nếu Mỹ duy trì phong tỏa hải quân, eo biển Hormuz sẽ không còn mở cửa.

Ông Qalibaf cũng nhấn mạnh: "Việc di chuyển qua eo biển Hormuz diễn ra dựa trên 'tuyến đường được chỉ định' và với sự cho phép của Iran. Việc eo biển Hormuz có còn mở hay đóng cũng như các quy tắc điều chỉnh nó, sẽ được quyết định trên chiến trường, chứ không phải trên mạng xã hội".

Bên cạnh đó, ông Qalibaf nhấn mạnh rằng việc sử dụng "lời nói dối" đã không giúp Mỹ giành chiến thắng trong suốt cuộc tấn công. Ông ám chỉ đến những tuyên bố liên tiếp mà Washington đưa ra về việc gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với cơ sở hạ tầng phòng thủ và phản công của Iran. Ông Qalibaf nhận định điều này “chắc chắn” không có ích gì cho Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Cũng trong ngày 17/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh Tehran kiên quyết bảo vệ đề xuất 10 điểm mà nước này đã đệ trình trước thông báo ngày 7/4 của ông Trump.

Ngày 7/4, Tổng thống Trump tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong hai tuần. Thông báo được đưa ra sau 99 đợt tấn công trả đũa quyết liệt của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) về eo biển Hormuz. Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với Mỹ, Israel cùng đồng minh của họ sau khi Washington và Tel Aviv bắt đầu chiến dịch quân sự nhắm vào nước này ngày 28/2.

Trong thông điệp đăng tải trên X ngày 17/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi xác nhận rằng phù hợp với lệnh ngừng bắn tại Liban, toàn bộ tàu thương mại được phép lưu thông qua eo biển Hormuz trong thời gian hiệu lực của thỏa thuận, theo lộ trình đã được cơ quan hàng hải Iran công bố.

Tuy nhiên, việc mở lại eo biển có thể vẫn còn giới hạn. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết các tàu và hàng hóa liên quan đến những quốc gia bị xem là thù địch có thể không được phép lưu thông. Tasnim cũng cho biết eo biển Hormuz có thể bị đóng lại nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

HĐBA LHQ lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia

HĐBA LHQ lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia

Ngày 15/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua tuyên bố của Chủ tịch lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời khẳng định quyền tự vệ của Riyadh theo luật pháp quốc tế.

G7 cam kết sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl

G7 cam kết sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết đóng góp tổng cộng 260 triệu euro (khoảng 291 triệu USD) để sửa chữa kết cấu thép khổng lồ bao phủ lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành tới bang Texas để vận động cử tri, ngày 1/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, kêu gọi bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.