Quan chức EU: Mỹ sẽ không từ bỏ việc áp thuế đối với thép nhập khẩu

Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom cho rằng thiếu thực tế để hy vọng Chính phủ Mỹ có thể miễn trừ lâu dài khối này khỏi kế hoạch bị áp thuế nhập khẩu thép và nhôm trước khi mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1/6 tới.
Quan chức EU: Mỹ sẽ không từ bỏ việc áp thuế đối với thép nhập khẩu ảnh 1

Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu Cecilia Malmstrom. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom cho rằng thậm chí nếu Mỹ vào phút cuối “kiềm chế” không áp dụng mức thuế trên đối với EU thì Washington vẫn muốn áp dụng một số hạn chế đối với hàng xuất khẩu của EU.

Theo bà Malmstrom, một “mức trần cứng” không cho phép nhập khẩu thêm hàng hóa ngoài hạn ngạch quy định sẽ tác động tiêu cực nhiều hơn tới EU hơn là một “mức trần mềm”, theo đó hàng xuất khẩu sẽ vẫn vượt hạn ngạch song phải chịu thuế. Bà Malmstrom cho rằng kịch bản lý tưởng là sẽ không có mức thuế quan hay hạn ngạch nào được áp dụng song thực tế là không thể kỳ vọng điều này sẽ xày ra.

EU cho hay sẽ từ chối tất cả các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ nếu Washington không miễn trừ khối này khỏi kế hoạch áp thuế nói trên. Ngoài ra, EU cảnh báo sẽ đáp trả với các mức thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có các mặt hàng “biểu tượng” như xe máy Harley-Davidson và rượu Bourbon.

Theo kế hoạch, bà Malmstrom sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross trong ngày 30/5 tại Paris (Pháp) bên lề hội nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.