Mỹ áp thuế chống bán phá giá dây thép hợp kim và carbon đối với 5 nước

Ngày 1/5, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) thông báo Washington sẽ đánh thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng carbon và dây thép hợp kim nhập khẩu từ 5 nước sau khi xác định các sản phẩm này đang đe dọa ngành sản xuất nội địa của Mỹ.
Mỹ áp thuế chống bán phá giá dây thép hợp kim và carbon đối với 5 nước ảnh 1

Mỹ áp thuế chống bán phá giá dây thép hợp kim và carbon đối với 5 nước Hàn Quốc, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Ảnh: dw.com

Theo đó, ủy ban trên đã xác định rằng ngành công nghiệp nội địa đang chịu "tổn hại thực chất" từ các sản phẩm carbon và dây thép hợp kim nhập khẩu từ 5 nước Hàn Quốc, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Thông cáo báo chí của USITC nêu rõ  sau xác nhận trên, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ra lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu các mặt hàng carbon và dây thép hợp kim từ 5 nước trên. 

Hãng tin Yonhap cho biết trong trường hợp của Hàn Quốc, các nhà sản xuất thép của nước này như POSCO sẽ chịu mức thuế 41,1%.

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng thông báo Washington đã đạt được thỏa thuận với Seoul về việc hoãn áp thuế nhập khẩu 25% đối với mặt hàng thép của nước này. Đổi lại, Hàn Quốc sẽ phải giới hạn khối lượng xuất khẩu thường niên của nước này vào Mỹ xuống còn 70% so với mức hiện tại.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.