Indonesia hoàn tất thủ tục kiện Mỹ áp thuế chống bán phá giá dầu sinh học

Bộ Thương mại Indonesia đã hoàn tất thủ tục khởi kiện Chính phủ Mỹ tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)về việc áp thuế chống bán phá giá quá cao đối với mặt hàng dầu sinh học (biodiesel) của nước này.

Indonesia hoàn tất thủ tục kiện Mỹ áp thuế chống bán phá giá dầu sinh học ảnh 1

Một trạm xăng ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 26/4, ông Pradnyawati Pambagyo, quan chức phụ trách các vấn đề an ninh thương mại thuộc Bộ Thương mại Indonesia, cho biết các công ty xuất khẩu của nước này đã đệ trình kháng cáo lên tòa án Mỹ và đang chờ quyết định cuối cùng. Ông nhấn mạnh Chính phủ Indonesia và các công ty xuất khẩu dầu sinh học luôn sẵn sàng tìm kiếm sự công bằng ở cấp cao nhất và Bộ Thương mại sẽ tiếp tục kiện lên WTO nếu quyết định của tòa án Mỹ vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu dầu sinh học của Indonesia sang Mỹ.


Trước đó, ngày 9/4 vừa qua, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC) đã chính thức nâng mức thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng dầu sinh học của Indonesia từ mức 126,97% lên 341,38%. Quyết định này khiến dầu sinh học của Indonesia gần như không thể vào thị trường Mỹ.


Theo đánh giá của Bộ Thương mại Indonesia, trong các năm từ 2014 đến năm 2016, kim ngạch xuất khẩu dầu sinh học của nước này đã đạt mức tăng trưởng trung bình 47,31%. Tuy nhiên, Indonesia sẽ không giữ được mức tăng này vì Mỹ áp thuế quá cao.


Indonesia là nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á và là quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới với diện tích trồng cọ hơn 14 triệu ha. Ngày 16/3 vừa qua, Indonesia đã thắng trong vụ kiện Liên minh châu Âu (EU) áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng dầu sinh học, theo đó WTO đã bãi bỏ thuế này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.