Quan chức EU bình luận về kế hoạch mở rộng thành viên

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 28/8 cho biết Liên minh châu Âu (EU) dự định bắt đầu quá trình thảo luận về việc kết nạp Ukraine và một số quốc gia khác vào khối này sớm nhất là vào tháng 10.
Chú thích ảnh
Chủ tịch EC Charles Michel phát biểu tại Diễn đàn Chiến lược Bled ngày 28/8. Ảnh: AP

Phát biểu tại Diễn đàn Chiến lược Bled ở Slovenia, ông Michel cho rằng mở rộng EU "không còn là một giấc mơ", đồng thời khẳng định "khi chuẩn bị chương trình nghị sự chiến lược tiếp theo của EU, chúng ta phải đặt ra một mục tiêu rõ ràng”.

Theo ông Michel, cả EU và các nước có nguyện vọng gia nhập cần phải sẵn sàng để có thể hoàn thành mục tiêu mở rộng vào năm 2030. Ông nhấn mạnh, "đây là một tham vọng cần thiết và điều đó cho thấy các bên đều rất nghiêm túc".

Vị quan chức EU cho biết các nhà lãnh đạo của khối sẽ thảo luận về kế hoạch mở rộng tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng châu Âu vào tháng 10 tới, trong đó sẽ đưa ra lập trường về đề xuất khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine và Moldova.

Trong khi đó, một hội nghị thượng đỉnh EU-các nước Tây Balkan sẽ được triệu tập vào tháng 12 và được kỳ vọng là sự kiện đánh dấu việc trở lại bàn đàm phán của Bosnia-Herzegovina và Gruzia.

Ông Michel cũng đề nghị các nước có nguyện vọng gia nhập khối cần phải áp dụng các giá trị cơ bản của EU về "quyền và phẩm giá, dân chủ và đoàn kết", cũng như triển khai luật pháp với sự tôn trọng đầy đủ tính chất đa dạng của khối.

Về phần mình, Thủ tướng Albania Edi Rama hoan nghênh thông báo mở rộng, nhưng bày tỏ lo ngại rằng việc Ukraine được ưu tiên xem xét có thể sẽ châm ngòi cho những tranh cãi khi các nước vùng Balkan đã chờ đợi tư cách thành viên trong nhiều thập kỷ.

"Ukraine nên được coi là ứng viên tiềm năng gia nhập EU song tôi hy vọng điều này sẽ không gây bất lợi cho các quốc gia vùng Tây Balkan", Thủ tướng Rama nêu rõ.

Albania nộp đơn xin gia nhập vào năm 2009 và được trao tư cách ứng cử viên từ năm 2014. Trong khi đó, Serbia cũng đã được trao tư cách ứng cử viên vào năm 2012.

Ông Michel cũng lưu ý rằng "giải quyết xung đột song phương từ quá khứ" là một yêu cầu cần thiết để gia nhập EU bởi vì "không có chỗ cho các xung đột trong quá khứ trong nội bộ EU".

Hoài Nam (RT)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.