Hy Lạp đe dọa chặn tiến trình gia nhập EU của Albania do căng thẳng mới

Việc giam giữ một ứng cử viên thị trưởng thuộc sắc tộc thiểu số Hy Lạp ở Albania đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ảnh: europarl.europa.eu

Theo mạng tin châu Âu Euractive ngày 15/5, căng thẳng ngoại giao mới đã nổ ra giữa Hy Lạp và Albania liên quan đến cuộc bầu cử địa phương ở Albania dẫn đến việc Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đe dọa sẽ chặn tiến trình gia nhập EU của Albania.

Căng thẳng bắt đầu xuất hiện vào cuối tuần qua tại thành phố Himare ở phía Nam của Albania và là nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số Hy Lạp ngay trước thềm cuộc bầu cử địa phương ở Albania diễn ra ngày 14/5. 

Fredi Beleri, một người gốc Hy Lạp, đứng ra tranh cử thị trưởng Himare dưới ngọn cờ của một đảng thiểu số Hy Lạp liên kết với liên minh đối lập, đã bị bắt hôm 12/5 vì nghi ngờ mua phiếu bầu. Cảnh sát cho biết Fredi Beleri sẽ bị buộc tội tham nhũng trong bầu cử, điều mà ông này phủ nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hy Lạp, Thủ tướng Mitsotakis cho rằng hành động trên của chính quyền Albania sẽ phải trả giá "bằng sự thống nhất của EU và điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ song phương mà cả nguyện vọng gia nhập EU của Albania".

Thủ tướng Mitsotakis cho biết thêm ông đã khiếu nại vấn đề trên với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng hành động của Albania dựa trên "những cáo buộc không tồn tại".

Bộ Ngoại giao Hy Lạp cũng đã ra một tuyên bố kêu gọi trả tự do cho ông Beleri. “Quyết định của tòa án ở Albania, nếu không có bằng chứng không thể chối cãi, sẽ tạo thành một vụ bê bối. Quyết định như vậy cũng sẽ có tác động đến mối quan hệ của EU với Albania, vì việc tuân thủ các quy tắc của châu Âu và các nguyên tắc của pháp quyền là điều kiện tiên quyết cho con đường gia nhập EU", tuyên bố của Bộ trên nêu rõ.

Về phần mình, theo hãng tin AP, Bộ trưởng Ngoại giao Albania Olta Xhacka đã đáp lại một cách giận dữ, cho rằng “không thể hiểu làm thế nào mà chính quyền Hy Lạp có quyền can thiệp vào quyết định của tòa án ở Albania, khi có bằng chứng chắc chắn rằng Fredi Beleri đã bị bắt quả tang phạm tội trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng”.

Trong quá khứ, mối quan hệ giữa Hy Lạp và Albania đã có lúc nguội lạnh, phần lớn là do các vấn đề về quyền của người thiểu số và cộng đồng người Albania khá lớn ở Hy Lạp.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.