Israel bán tên lửa chống tăng cho Hy Lạp

Ngày 10/4, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã ký thỏa thuận trị giá 1,44 tỷ shekel (400 triệu USD) để bán loại tên lửa chống tăng Spike cho Hy Lạp.
Chú thích ảnh
Một tên lửa chống tăng Spike được phóng đi, trong một bức ảnh được công bố vào ngày 9/4/2023. Ảnh: timesofisrael.com

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Israel đạt được thỏa thuận có giá trị tương đương cung cấp hệ thống phòng không cho Phần Lan.

Spike là loại tên lửa chống tăng có gắn thiết bị cảm biến dẫn đường, do nhà thầu quốc phòng Rafael thuộc sở hữu nhà nước Israel sản xuất, được nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhấn mạnh thỏa thuận trên củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia.

Về phần mình, Giám đốc điều hành của Rafael, ông Yoav Har-Even, cho biết loại tên lửa Spike sẽ mở rộng danh mục các công cụ tác chiến của quân đội Hy Lạp và bày tỏ hy vọng tăng cường quan hệ với nước này thông qua các hoạt động hợp tác chiến lược trong thời gian tới.

Tuần trước, nhà thầu Rafael cho biết họ sẽ cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến David's Sling cho Phần Lan, sau khi nước này chính thức gia nhập NATO vào ngày 4/4. Theo thỏa thuận trị giá 316 triệu euro (345 triệu USD), Phần Lan sẽ nhận được hệ thống phòng thủ với thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Thỏa thuận này vẫn cần sự chấp thuận của Mỹ, nước tham gia vào quá trình phát triển hệ thống.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.