Quan chức Ba Lan: Những chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên đã có mặt tại Ukraine

Tròn một năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ukraine đã nhận được lô vũ khí quan trọng mới từ Ba Lan.
Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu Leopard tham gia cuộc tập trận Arrow 22 tại đơn vị đồn trú Niinisalo ở Kankaanpaa, Phần Lan. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Defense Express, trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đã báo cáo rằng những chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên đã được chuyển đến Ukraine. Phát ngôn viên của Chính phủ Ba Lan Piotr Müller cũng đã xác nhận thông tin trên. 

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev, Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói rằng Ba Lan đã chuyển cho nước láng giềng 4 chiếc Leopard 2 và bày tỏ sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ bàn giao.

Trong diễn biến liên quan, các binh sĩ Ukraine đang trải qua chương trình huấn luyện cấp tốc tại Ba Lan, trọng tâm là làm chủ xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2. 

Khóa huấn luyện bắt đầu từ ngày 6/2 và dự kiến kéo dài khoảng một tháng, đến ngày 12/3. Các buổi đào tạo kéo dài khoảng 12 giờ mỗi ngày, 6 buổi một tuần. Hầu hết những binh sĩ tham gia huấn luyện đều từ vùng chiến sự đến thẳng Ba Lan.

Ba Lan là quốc gia đầu tiên bày tỏ ý định chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và chỉ trích Đức chậm chấp thuận cho họ làm điều này. Sau khi Đức bật đèn xanh, Ba Lan ngày 26/1 thông báo chuyển 14 chiếc Leopard 2A4 cùng 60 xe tăng đã hiện đại hóa của nước này cho Ukraine.

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 3 được phát triển từ những năm 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979.

Về phần mình, Nga nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng “bơm” vũ khí hiện đại cho Ukraine, cảnh báo rằng viện trợ quân sự đang diễn ra sẽ chỉ kéo dài chiến sự và gây thêm đau khổ cho người dân Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cảnh báo các xe tăng Leopard hiện đại do Đức cấp cho Ukraine sẽ bị “thiêu rụi” tương tự các xe tăng Tiger và Panther - những khí tài từng bị phá hủy trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Hải Vân/Báo Tin tức (Defense News)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.