Quan chức Australia đánh giá cao đà phát triển của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 15/8, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có buổi làm việc với Hạ nghị sỹ, đồng Bộ trưởng Di trú Australia Matt Thistlethwaite tại trụ sở Nghị viện Australia.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm chụp ảnh lưu niệm với Đồng Bộ trưởng Di trú Australia Matt Thistlethwaite. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi gặp, Đồng Bộ trưởng Di trú Australia Matt Thistlethwaite đánh giá cao đà phát triển của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác về an ninh, quốc phòng và nhập cư; đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhập cư trái phép và tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế tham vấn, cũng như Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Đồng Bộ trưởng Di trú Matt Thistlethwaite cũng bày tỏ vui mừng về lượng du khách Australia sang Việt Nam gia tăng và chào mừng ngày càng nhiều du khách Việt Nam sang Australia; đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục nằm trong số những nước có nhiều sinh viên sang Australia du học.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã cập nhật với ông Matt Thistlethwaite về các phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia vào tháng 3/2024. Hai nước tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại, tham vấn liên quan đến lĩnh vực di trú; ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan. Đại sứ đánh giá cao và đề nghị phía Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh, nâng cao năng lực cán bộ và trang thiết bị phục vụ công tác xuất nhập cảnh.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng chia sẻ với đồng Bộ trưởng Di trú Australia Matt Thistlethwaite về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Australia, đề nghị phía Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia, cũng như đẩy nhanh quá trình xem xét cấp thị thực cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm tiếp Giám đốc Trung tâm ASEAN Australia Fiona Hoggart. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 13/8, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng đã tiếp Giám đốc Trung tâm ASEAN Australia (AAC) Fiona Hoggart tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Canberra.

Tại buổi gặp, Giám đốc AAC Fiona Hoggart bày tỏ vui mừng được đến chào Đại sứ và giới thiệu sơ lược về Trung tâm, mong muốn lắng nghe ý tưởng của các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về phương hướng hợp tác trong tương lai với Trung tâm. Theo đó, Trung tâm AAC có tiền thân là Hội đồng Australia-ASEAN. Trung tâm được thành lập từ ngày 1/7/2024, bao gồm Ban thư ký và Ban cố vấn. Ban cố vấn bao gồm đại diện đến từ giới doanh nhân, học thuật và ngành văn hóa. Trung tâm AAC được thành lập nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Australia và ASEAN, thúc đẩy kết nối văn hóa, giáo dục, kinh doanh và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm hoan nghênh việc thành lập Trung tâm và đề nghị rằng bên cạnh các hoạt động trụ cột đã nêu, Giám đốc Fiona Hoggart sẽ hỗ trợ phát huy các điểm mạnh và khuyến nghị giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn trong quan hệ hợp tác giữa Australia với các nước ASEAN.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh việc ủng hộ sự phối hợp, hợp tác giữa Ủy ban ASEAN tại Canberra với Trung tâm, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đề xuất ứng viên trong cộng đồng người Việt tại Australia vào Ban cố vấn của Trung tâm nếu được yêu cầu.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.