Quả cầu Vàng 2017: Đêm của "La La Land"

"La La Land" thống trị Quả cầu Vàng 2017 khi giành tượng vàng ở toàn bộ 7 hạng mục được đề cử.
Quả cầu Vàng 2017: Đêm của "La La Land" ảnh 1

Ê kíp trong phim "La La Land" gồm nữ diễn viên Emma Stone (giữa), nam diễn viên Ryan Gosling (phải) và đạo diễn người Mỹ Damien Chazelle (trái) ngày 7/12/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Đêm 8/1 theo giờ Mỹ (sáng 9/1 ở Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 74 - sự kiện điện ảnh thường niên của Hiệp hội các nhà biên kịch Hollywood dành cho những cống hiến xuất sắc trong ngành giải trí Mỹ và nước ngoài - đã diễn ra tại Beverly Hills ở thành phố Los Angeles.

Sự thống trị của "La La Land" tại Quả cầu Vàng 2017 là không phải bàn cãi khi bộ phim làm nên lịch sử và giành tượng vàng ở toàn bộ 7 hạng mục được đề cử, bao gồm các hạng mục quan trọng như "Phim xuất sắc nhất thể loại hài/ca nhạc", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/ca nhạc" cho Ryan Gosling và "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/ca nhạc" cho Emma Stones. 

Bộ phim cũng là thắng lợi tuyệt đối cho đạo diễn Damien Chazelle khi nhà làm phim trẻ này được xướng tên tại cả 2 hạng mục được đề cử là "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Kịch bản phim xuất sắc nhất". Là một phim âm nhạc, "La La Land" giành trọn tình cảm của người hâm mộ khi đoạt cú đúp tượng vàng "Nhạc phim hay nhất" và "Ca khúc trong phim hay nhất" (ca khúc "City of Stars").

"La La Land" là bộ phim âm nhạc xoay quanh chuyện tình của 2 nghệ sĩ trong bối cảnh họ phải vật lộn với cuộc sống ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Bộ phim là câu chuyện kể về quá trình vật lộn tìm chỗ đứng ở Hollywood của Mia - một nữ diễn viên trẻ và nhiệt huyết, với Sebastian - một nghệ sĩ nhạc jazz, trong khi cố gắng nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật của đời mình.

Trong khi đó, “Moonlight” của đạo diễn Barry Jenkins - "đối thủ cạnh tranh" của "La La Land" tại vòng đề cử với tổng cộng 6 đề cử - cuối cùng lại đuối sức hơn khi chỉ giành về 1 tượng vàng duy nhất "Phim xuất sắc nhất thể loại chính kịch". Bộ phim là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một chàng thanh niên tại khu dân cư nhiều tệ nạn của thành phố Miami (Mỹ).

Danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch" được trao cho tài tử Casey Affleck. Diễn xuất trong phim "Manchester by the Sea" được đánh giá là "điểm sáng" trong sự nghiệp của nam diễn viên 41 tuổi và cũng đưa anh vào hàng ngũ những cái tên sáng giá cho Oscar năm nay. 
Viola Davis giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim "Fences", đánh bại Naomie Harris (phim "Moonlight"), Nicole Kidman (phim "Lion"), Octavia Spencer (phim "Hidden Figures") và Michelle Williams (phim "Manchester by the Sea").

Phim "Elle" của Pháp giành giải Quả cầu Vàng cho "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất". Tác phẩm cũng là bệ phóng để nữ diễn viên Isabelle Huppert giành về tay tượng vàng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch". Chiến thắng này là một bất ngờ đối với giới dự đoán khi nữ diễn viên đánh bại Amy Adams (phim "Arrival"), Jessica Chastain (phim "Miss Sloane"), Ruth Negga (phim "Loving") và đặc biệt là Natalie Portman - ngôi sao được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất với vai diễn Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy trong phim "Jackie". "Zootopia" của Disney thắng giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất".

Về các giải thưởng màn ảnh nhỏ, loạt phim "The Crown" của dịch vụ giải trí trực tuyến Netflix giành Quả cầu Vàng cho "Phim truyền hình dài tập xuất sắc thể loại chính kịch". Tác phẩm này - nhìn lại quãng thời gian đầu Nữ hoàng Elizabeth II đăng quang - cũng giúp mang về tượng vàng "Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch" cho nữ diễn viên Claire Foy. 
Loạt phim "Atlanta" giành giải "Phim truyền hình dài tập xuất sắc thể loại hài kịch" và đưa Donald Glover trở thành "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài kịch". Trong khi đó, Tracee Ellis Ross của phim "Black-ish" là "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài kịch", nam diễn viên người Anh Aaron Taylor-Johnson là "Nam diễn viên phụ xuất sắc" cho diễn xuất trong phim "Nocturnal Animals", sau khi bất ngờ đánh bại những cái tên được đánh giá cao như Mahershala Ali (phim "Moonlight") và Jeff Bridges (phim "Hell or High Water").

"The People v. O.J. Simpson" là "Phim ngắn/Phim điện ảnh chiếu trên truyền hình xuất sắc nhất" đồng thời mang về tượng vàng "Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Phim ngắn/Phim điện ảnh chiếu trên truyền hình" cho ngôi sao Sarah Paulson. Trong khi đó, Hugh Laurie, ngôi sao của phim "The Night Manager" giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Phim ngắn/Phim điện ảnh chiếu trên truyền hình".

Một điểm đáng chú ý của lễ trao giải năm nay là Quả cầu Vàng 2017 đã dành thời gian để vinh danh 2 mẹ con nữ nghệ sĩ Debbie Reynolds và Carrie Fisher. Sự qua đời đột ngột của 2 biểu tượng Hollywood vào cuối năm 2016 vừa qua đã gây chấn động giới yêu điện ảnh toàn thế giới. Khác với giải Oscar, lễ trao giải Quả cầu Vàng không bao gồm nội dung vinh danh những nghệ sĩ quá cố.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.