“Cuộc chiến gia tộc” - thêm một bộ phim Ấn Độ lên sóng truyền hình

“Cuộc chiến gia tộc” - bộ phim về cuộc chiến ngầm tranh giành quyền thừa kế trong nội bộ gia tộc Oberoi - một trong những gia tộc giàu có và uy quyền bậc nhất Ấn Độ lên sóng truyền hình.

Bộ phim “Cuộc chiến gia tộc” là tác phẩm được kỳ vọng nhất năm 2016, của hãng phim nổi tiếng “Four lions”, với câu chuyện kể về cuộc sống, tình yêu và ý chí của ba chàng trai trụ cột trong gia tộc Oberoi là Shivaay, Omkara và Rudra. Đan xen trong đó là những mâu thuẫn trong hôn nhân – gia đình, mâu thuẫn trong kinh doanh mà các thành viên trong gia tộc Oberoi đã, đang và sẽ phải đối mặt.

“Cuộc chiến gia tộc” - thêm một bộ phim Ấn Độ lên sóng truyền hình ảnh 1

Bộ ba không thể tách rời Shivaay, Omkara và Rudra trong gia tộc Oberoi.

Tej và Shakti là những người điều hành công việc kinh doanh của gia tộc Oberoi, cả hai đều tham vọng muốn con trai của mình là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Tej có hai cậu con trai là Omkara và Rudra, một cô con gái là Priyanka, một bà vợ nghiện rượu Jhanvi và có mối quan hệ bất chính với Shvetlana – một trợ thủ đắc lực trong những âm mưu đen tối của Tej. Shakti và người vợ tham lam, nhiều chuyện tên là Pinky chỉ có một cậu con trai tên là Shivaay. Shivaay, với tư cách là người nhiều tuổi nhất, luôn tỏ ra kiêu căng và rất dễ nổi giận, giống hệt như người chú Tej của mình. Omkara là một nghệ sĩ điêu khắc chuyên nghiệp, với một tâm hồn cô đơn và trái tim đầy tổn thương. Rudra – cậu em út một người theo chủ nghĩa ăn chơi khi suốt ngày chỉ đắm chìm với xe cộ, phụ nữ và tiệc tùng…

“Cuộc chiến gia tộc” - thêm một bộ phim Ấn Độ lên sóng truyền hình ảnh 2

Một cảnh trong phim "Cuộc chiến gia tộc".

Dù tính cách đối lập nhau, dù bố mẹ họ luôn tìm cách để chia rẽ, nhưng cả ba chàng trai này luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, trở thành một bộ ba không thể tách rời. Bất chấp sự nghi ngờ trong tình yêu và cuộc hôn nhân được định sẵn với Tia, Shivaay vẫn bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một cô gái mồ côi tên là Anika, xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu. Còn Omkara và Rudra cũng bắt đầu một tình yêu bất ngờ với những cô gái mà trước đây chưa bao giờ là mẫu người lý tưởng của họ. Yêu – ghét, thù hận, tranh giành quyền thừa kế, cùng ba chuyện tình với ba màu sắc khác nhau của anh em nhà Oberoi đã làm cho “Cuộc chiến gia tộc” trở nên ly kỳ, hấp dẫn với những bí mật ẩn chứa đằng sau gia tộc đầy quyền thế này.

Với dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng, nội dung hấp dẫn, đầy tính nhân văn, bộ phim được dự đoán sẽ là bom tấn của Bollywood năm 2017. 

365 tập phim chính thức được phát sóng lúc 11h15 hàng ngày, trên VTV3, bắt đầu từ ngày 29/11/2016.

Phương Hà

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.