Qatar tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn

Một phái đoàn Qatar đã đến Israel trong ngày 25/11 để thảo luận về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel, ban đầu dự kiến kéo dài 4 ngày kể từ hôm 24/11.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine đợi tại cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập để vào Gaza, ngày 25/11/2023, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một quan chức biết rõ chuyến thăm này, phái đoàn Qatar cũng phối hợp với các quan chức Israel để đảm bảo lệnh ngừng bắn và trao trả con tin diễn ra suôn sẻ.

Trong khi đó, Phong trào vũ trang Hamas cùng ngày thông báo đã quyết định lùi thời gian trao trả nhóm con tin thứ 2 cho đến khi Israel chấp nhận để các xe chở hàng viện trợ vào khu vực miền Bắc Dải Gaza.

Trước đó, hôm 24/11, Hamas đã thả nhóm con tin đầu tiên gồm 24 người, trong đó có 11 người nước ngoài.

Trong một diễn biến có liên quan, hàng chục nghìn người ngày 25/11 đã tiến hành cuộc tuần hành ở thủ đô London của Anh, yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn giữa Israel và Hamas. Khoảng 1.500 cảnh sát đã được triển khai để giữ trật tự, trong đó có 500 cảnh sát được điều động từ các lực lượng bên ngoài London.

Hiện chưa có báo cáo nào về các hành động bạo lực xảy ra trong cuộc tuần hành này. Đây là hoạt động do Chiến dịch Đoàn kết với Palestine và Liên minh Ngăn chặn Chiến tranh tổ chức.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.