Qatar bi quan về triển vọng đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza

Ngày 17/2, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza trong những ngày gần đây “không có nhiều hứa hẹn”.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 14/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2024 diễn ra ở Đức, ông Al Thani cho biết cuộc đàm phán lần này, cũng như các lần trước đây, tập trung vào 2 khía cạnh gồm tình hình nhân đạo ở Gaza và vấn đề trao trả con tin. Tuy nhiên, "vẫn còn một số khó khăn về khía cạnh nhân đạo trong các cuộc đàm phán này” và chỉ khi nút thắt này được tháo gỡ thì vấn đề thả con tin mới được giải quyết.

Trong tuần qua, Qatar, Ai Cập, Israel và Mỹ đã tiến hành cách cuộc đàm phán cấp cao tại thủ đô Cairo của Ai Cập về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel nhưng đến nay vẫn chưa đạt kết quả.

Theo số liệu chính thức của Israel, hiện đang có khoảng 130 con tin của nước này đang bị Hamas giam giữ ở Gaza sau cuộc tấn công bất ngờ hôm 7/10 năm ngoái. Trước đó, đã có hàng chục con tin trong số 250 con tin bị bắt trong cuộc tấn công được trả tự do, để đổi lấy tự do cho các tù nhân Palestine khi hai bên tiến hành ngừng bắn trong một tuần hồi tháng 11/2023. 

Cũng theo số liệu của Tel Aviv, khoảng1.200 người đã thiệt mạng tại Israel trong các cuộc xung đột với Hamas. Trong khi đó, Cơ quan Y tế Hamas cho biết các cuộc tấn công của Israel tại Gaza đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 28.858 người. 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 17/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2024 tại Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) tái khẳng định lập trường của Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza và mở các kênh viện trợ nhân đạo vào vùng đất ven biển bị bao vây này. Ông Vương Nghị nhấn mạnh: “Chúng ta không thể cho phép thảm họa nhân đạo này tiếp diễn. Một hội nghị hòa bình quốc tế phải được tổ chức càng sớm càng tốt để khôi phục giải pháp hai nhà nước”.

Cao Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.