Qatar bắt giữ hơn 300 người vì phát tán thông tin sai lệch liên quan xung đột Trung Đông

Bộ Nội vụ Qatar cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 313 người vì quay phim, phát tán video và lan truyền thông tin mà cơ quan chức năng cho là sai lệch liên quan đến xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, có thể kích động dư luận. Tình trạng này không chỉ xảy ra tại Qatar mà còn đang hiện hữu tại một số quốc gia khác ở khu vực vùng Vịnh.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 7/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo ngày 9/3, bộ trên nêu rõ lực lượng thuộc Cục Phòng chống tội phạm kinh tế và tội phạm mạng của Tổng cục Điều tra Hình sự đã bắt giữ những người mang nhiều quốc tịch khác nhau. Ngoài ra, cảnh sát nước này cũng bắt giữ 5 người vì sử dụng hoặc vận hành trái phép thiết bị bay không người lái trong bối cảnh xung đột khu vực.

Qatar đưa ra những thông báo trên sau hàng loạt vụ bắt giữ tương tự tại các nước khác trong khu vực. Tại Bahrain, Bộ Nội vụ nước này hôm 6/3 cho biết đã bắt giữ 4 người đã quay phim và phát tán các đoạn video về hậu quả của các cuộc tấn công do Iran thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, đồng thời lan truyền tin giả. Giới chức Kuwait ngày 7/3 cho biết đã bắt giữ 3 người liên quan đến một đoạn video cho thấy những nội dung xuyên tạc về tình hình an ninh trong nước. Trong khi đó, nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã gửi tin nhắn đến người dân nước này, trong đó khuyến cáo không chia sẻ hình ảnh nhạy cảm hoặc “đăng lại thông tin không đáng tin cậy”, nếu không có thể phải đối mặt với hành động pháp lý. Saudi Arabia cũng đã đưa ra các cảnh báo tương tự.

Các nước đưa ra những biện pháp trên trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang diễn biến phức tạp, với nhiều thông tin, hình ảnh về tên lửa, thiết bị bay không người lái và hậu quả của các vụ tấn công được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin.

Thuỳ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.