PV Power sẽ bán tiếp cổ phần sau Đại hội cổ đông lần thứ nhất

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết, tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tới đây, PV Power sẽ chính thức thông qua Điều lệ công ty cổ phần; Quy chế quản trị nội bộ; bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa giai đoạn 2018 - 2022… Đặc biệt, PV Power sẽ thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu (POW) trên sàn HOSE.
PV Power sẽ bán tiếp cổ phần sau Đại hội cổ đông lần thứ nhất ảnh 1

PV Power sẽ bán tiếp cổ phần sau Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo PV Power, ngày 30/5 vừa qua, Văn phòng chính phủ đã có công văn số 5030/VPCP-ĐMDN về việc giao Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thoái vốn tại PV Power sau khi chuyển thành công ty cổ phần.

Như vậy, việc thoái vốn nhà nước của PV Power trên sàn giao dịch sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vốn nhà nước sẽ giảm xuống 51% trong năm 2018 và từ năm 2019 sẽ xuống dưới mức chi phối tùy theo tình hình tái cấu trúc các khoản tín dụng liên quan đến Nhiệt điện Vũng Áng 1.

PV Power cho biết, kết thúc quý I/2018, sản lượng điện của PV Power đạt 5.725 triệu kWh, tăng 8% so với kế hoạch được giao. Nhờ vậy, tổng doanh thu và thu nhập đạt 8.448,4 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 780,2 tỷ đồng, tăng 71,8% so với kế hoạch được giao.

Trong quý II/2018, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện đạt 5.928 triệu kWh, doanh thu 8.300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 499 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 330 tỷ đồng.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.