IPO PV Power bán sạch hơn 468 triệu cổ phần trong phiên giao dịch sáng 31/1

Phiên đấu giá 468.374.320 cổ phần của PV Power đã thành công tốt đẹp với giá đấu thành công bình quân là 14.938 đồng/cổ phần.
IPO PV Power bán sạch hơn 468 triệu cổ phần trong phiên giao dịch sáng 31/1 ảnh 1

Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu tham gia đấu giá để nhập vào hệ thống. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Sáng ngày 31/1, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã được tổ chức thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tham dự khai mạc phiên đấu giá có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hoà, Tổng giám đốc PV Power.

Phiên đấu giá này đã thu hút 1.981 nhà đầu tư tham gia; trong đó có 97 nhà đầu tư là các tổ chức, còn lại là nhà đầu tư cá nhân.   

Theo kết quả được HNX vừa công bố lúc 15 giờ chiều cùng ngày, toàn bộ số cổ phiếu của PV Power đã được bán toàn bộ với giá đấu thành công cao nhất là 28.000 đồng/cổ phiếu và giá đấu thành công thấp nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu.

Với kết quả này, tổng giá trị cổ phần thu về sau IPO là 6.996.522.010.000 đồng.

Theo nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Văn Tuấn, với vị thế là nhà sản xuất điện lớn thứ hai ở Việt Nam, mức giá đấu bình quân thành công chỉ cao hơn 538 đồng/cổ phiếu so với giá chào bán ban đầu sẽ là cơ hội tốt để cổ phiếu PV Power mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư trong ngắn hạn và cả trong tương lai.

Tổng Giám đốc PV Power Nguyễn Xuân Hoà cho biết, với giá đấu bình quân thành công hôm nay thấp hơn so với các tính toán trước đó của các đơn vị tư vấn độc lập thì các nhà đầu tư chắc chăn sẽ được hưởng lợi. Đặc biệt, trên cơ sở giá đấu bình quân thành công này, giá bán cổ phiếu được tính toán để bán cho các nhà đầu tư chiến lươc trong thời gian tới cũng sẽ là mức giá rất hấp dẫn.

Ngay sau khi có kết quả của buổi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, PV Power tiếp tục triển khai các bước trong Phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm việc hoàn tất các thủ tục để tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu và chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thức đợt chào bán IPO, đồng thời phải hoàn tất việc chào bán 28,882% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược.

Ông Hoà cũng cho biết, kết quả công bố chi tiết về nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu PV Power sẽ được công bố trong vài ngày tới do phần mềm tại HNX chưa thể cập nhật ngay.

Theo tính toán của chuyên gia tài chính Ngô Trí Long, nếu tính theo bội số giá trên thu nhập (P/E) bình quân thị trường là 19 - 20 lần, chiết khấu 15%, với mức lợi nhuận sau thuế mà PV Power đã công bố, định giá hợp lý của cổ phiếu dao động trong khoảng 16.000 - 17.000 đồng/cổ phần.

Còn theo phân tích tháng 12/2017, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFF) và dòng tiền tự do vốn cổ phần (FCFE) đã định giá PV Power ở mức 18.820 đồng/cổ phần.

Thành lập tháng 5/2007 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, PV Power hiện trực tiếp quản lý - vận hành 8 công ty/nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt 4.208,2 MW, sản lượng phát điện khoảng 21 tỷ kWh/năm, chiếm 12% thị phần toàn hệ thống.

Năm 2017, doanh thu của PV Power đạt khoảng 30.987 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.503 tỷ đồng, tăng 83% so với kế hoạch.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.