Putin: Khủng hoảng Ukraine là đỉnh điểm xu hướng tiêu cực trong các vấn đề quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc khủng hoảng ở Ukraine là đỉnh điểm những xu hướng tiêu cực tích lũy trong các vấn đề quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc khủng hoảng ở Ukraine là đỉnh điểm những xu hướng tiêu cực tích lũy trong các vấn đề quốc tế.

Tại cuộc họp thường niên với các đại sứ và đại diện thường trực của Liên bang Nga ở Moskva ngày 1/7, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không từ bỏ chính sách độc lập của mình. Sau khi chỉ trích việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từ chối tiếp tục lệnh ngừng bắn và phải nhận trách nhiệm về sự leo thang xung đột ở phía Đông Nam đất nước, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của người dân nói tiếng Nga ở Ukraine cũng như mọi nơi trên thế giới, trong khuôn khổ cho phép của luật pháp quốc tế.

Putin: Khủng hoảng Ukraine là đỉnh điểm xu hướng tiêu cực trong các vấn đề quốc tế ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố mô hình đơn cực của thế giới đã không xảy ra và ông hy vọng phương Tây sẽ chấm dứt áp đặt nguyên tắc của mình với các nước khác hòng biến hành tinh thành một "doanh trại thế giới". Tổng thống Putin nêu rõ chính sách đối ngoại của Nga "xuất phát, quán triệt từ thực tế - giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và khu vực cần được tìm kiếm không phải thông qua sự đối đầu, mà sự hợp tác, thỏa hiệp. Nga chủ trương ủng hộ tính tối thượng của luật pháp quốc tế với vai trò chủ đạo của Liên hợp quốc. Đồng thời, luật pháp quốc tế phải có hiệu lực đối với tất cả, chứ không chỉ áp dụng một cách chọn lọc để phục vụ lợi ích của một vài nước hay nhóm quốc gia". Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga muốn là kể từ nay phải có quan hệ "bình đẳng" với phương Tây.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng tán thành việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Nga và Trung Quốc. Ông tuyên bố quan hệ hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc không nhằm chống lại bất cứ ai, đồng thời nhấn mạnh nước Nga cần tiếp tục xúc tiến chiến lược ngoại giao “hướng Đông”, tích cực khai thác tiềm năng to lớn của châu Á – Thái Bình Dương nhằm góp phần phát triển vùng Siberia và khu vực Viễn Đông của Nga.

Theo ông Putin, điều này sẽ được tạo thêm điều kiện nhờ vai trò Chủ tịch sắp tới của Nga trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), cũng như việc tổ chức các hội nghị thượng đỉnh SCO và BRICS tại Ufa vào mùa hè năm 2015. Ông cũng khẳng định rằng Nga sẽ phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống của mình ở châu Á, như Ấn Độ và Việt Nam- những quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới; đồng thời tăng cường mối liên lạc với Nhật Bản và các nước khác, trong đó có các quốc gia ASEAN.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.