Ông Putin tố Phương Tây lợi dụng Ukraine để kìm hãm Nga

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các diễn biến trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã cho thấy những âm mưu bấy lâu của Phương Tây nhằm kìm hãm Nga.

Ngày 1/7, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các diễn biến trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã cho thấy những âm mưu bấy lâu của Phương Tây nhằm kìm hãm Nga.

Ông Putin tố Phương Tây lợi dụng Ukraine để kìm hãm Nga ảnh 1

Người biểu tình có vũ trang tại thành phố miền đông Donetsk ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn phát biểu của ông Putin trước các đại sứ và phái viên thường trực của Nga nêu rõ: "Chúng ta phải nhận thức rõ rằng những diễn biến ở Ukraine là một sự biểu hiện rõ ràng về chính sách kìm hãm xấu xa này. Rõ ràng, chính sách đó chưa bao giờ bị gián đoạn ngay cả khi Chiến tranh Lạnh kết thúc".

Cũng theo ông Putin, những sự kiện xảy ra trên khắp thế giới đều cho thấy mô hình đơn cực từng dựa trên sự thống trị của Phương Tây cũng như cơ chế "tiêu chuẩn kép" nhằm vào Nga "đã không còn tồn tại". Ngoài ra, Tổng thống Nga còn hối thúc Phương Tây thiết lập quan hệ với Nga trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong bối cảnh Moskva đang xung đột với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Bên cạnh đó, ông Putin cũng tố cáo việc Mỹ gây sức ép lên các ngân hàng Pháp là "hành động tống tiền" khi Paris quyết định xúc tiến thỏa thuận cung cấp tàu chiến cho Nga.

Những bình luận này được đưa ra sau khi ngân hàng BNP Paribas hàng đầu của Pháp hôm 30/6 chấp nhận nộp phạt khi bị Washington cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran và Sudan trong vòng 8 năm và phải nộp mức kỷ lục lên tới 8,9 tỷ USD.

TN

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.