PTT Phạm Bình Minh: Đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981

Việt Nam dứt khoát đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

“Việt Nam dứt khoát đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam”, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định bên lề Quốc hội chiều 20/5.

* Thời gian qua, các đoàn ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc đã liên tiếp có những cuộc tiếp xúc, làm việc. Vậy kết quả các cuộc làm việc này ra sao, thưa Phó Thủ tướng?

PTT Phạm Bình Minh: Chúng ta vẫn tiếp tục các biện pháp đấu tranh ngoại giao, một trong những biện pháp chủ yếu là giao thiệp trực tiếp với Trung Quốc. Đến nay, có khoảng 20 cuộc giao thiệp với phía Trung Quốc đã diễn ra. Trong các cuộc tiếp xúc, chúng ta cương quyết đấu tranh, đòi phía Trung Quốc phải rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là lập trường kiên quyết của chúng ta. Về phía Trung Quốc, đến nay họ vẫn duy trì giàn khoan và ngày càng tăng cường thêm số lượng tàu hộ tống tại khu vực này cho thấy họ vẫn ngoan cố không chịu rút.

* Trước thái độ của Trung Quốc như hiện nay, những động thái tiếp theo của Việt Nam là gì thưa Phó Thủ tướng?

PTT Phạm Bình Minh:  Hiện nay, chúng ta đã thể hiện rõ quan điểm của mình qua bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội cũng khẳng định rõ: Chúng ta kiên quyết đấu tranh và thực hiện các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền của ta.

* Chúng ta có tính đến việc kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế không thưa Phó Thủ tướng?

PTT Phạm Bình Minh: Chúng ta sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Nói như vậy, tức là chúng ta dùng mọi biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề này.

* Trung Quốc có nói sẽ rút một số thỏa thuận với phía VN, phản ứng của chúng ta ra sao trước động thái này thưa ông?

Chưa có việc rút bất cứ thỏa thuận nào cả, vì quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc là quan hệ phát triển giữa hai nước và nhân dân hai nước, nên chúng ta vẫn phải tiếp tục phát triển mối quan hệ này. Còn việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thì là công việc phải làm của chúng ta, không cho các nước xâm phạm quyền chủ quyền của Việt Nam.

*  Thưa Phó Thủ tướng, ông có thể nói rõ hơn về việc Thủ tướng có thể đưa vấn đề Biển Đông ra Diễn đàn Hội nghị Kinh tế thế giới Đông Á 2014 diễn ra tại Philippines từ ngày 21/5?

PTT Phạm Bình Minh: Cuộc đấu tranh trên Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp. Chúng ta đấu tranh yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam. Hội nghị từ ngày 21/5 là hội nghị liên quan tới vấn đề kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nếu tình hình mà phức tạp ảnh hưởng tới kinh tế thì đương nhiên chủ đề trao đổi cũng sẽ có sự thay đổi, bổ sung.

* Xin cảm ơn ông!

Xuân Minh- Hữu Vinh(ghi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.