Politico: Mỹ muốn Ukraine ký thỏa thuận hòa bình trước khi cấp bảo đảm an ninh

Mỹ đã nói với các quan chức Liên minh châu Âu (EU) rằng Washington muốn Ukraine ký thỏa thuận hòa bình trước khi nhận được bất kỳ bảo đảm an ninh nào.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C.,  ngày 19/8/2025, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Liên bang Nga và Ukraine. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 27/11 dẫn thông tin đăng tải trên tờ Politico hôm 26/11 cho biết Kiev đã yêu cầu các bảo đảm an ninh chính thức từ các nhà tài trợ phương Tây và khẳng định rằng chúng phải đến trước khi ký một thỏa thuận hòa bình.

Về phía Liên bang Nga, Moskva nói rằng họ không phản đối bảo đảm an ninh về nguyên tắc, nhưng nhấn mạnh rằng chúng không được mang tính một chiều, không nhằm kiềm chế Liên bang Nga, và phải được thực hiện sau khi có thỏa thuận hòa bình.

Dẫn các nguồn thạo tin, Politico cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các quan chức EU rằng Washington coi các bảo đảm an ninh cho Ukraine là ưu tiên, nhưng là một vấn đề tách biệt với các phần khác của thỏa thuận hòa bình.

Ông Rubio được cho là đã báo hiệu rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bàn về các bảo đảm này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi Kiev phê chuẩn kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất tuần trước.

Theo các phiên bản bị rò rỉ, kế hoạch 28 điểm yêu cầu Kiev từ bỏ nhiều “lằn ranh đỏ,” bao gồm: Từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); công nhận chủ quyền của Liên bang Nga đối với Bán đảo Crimea và các nước cộng hòa tự xưng thuộc khu vực Donbass; giới hạn quy mô quân đội Ukraine ở mức 600.000 quân.

Bị bất ngờ bởi dự thảo của Mỹ – mà Kiev và các đồng minh Tây Âu cho rằng nghiêng về phía Moskva – châu Âu đã khẩn trương soạn thảo một đề xuất đối trọng, trong đó các vấn đề then chốt như nhượng bộ lãnh thổ, tư cách NATO của Ukraine và quy mô quân đội đã được sửa đổi hoặc loại bỏ.

Đề xuất đối trọng này được cho là bao gồm các bảo đảm an ninh cho Ukraine mô phỏng theo Điều 5 của NATO, ràng buộc các nước bảo trợ phải bảo vệ Ukraine trước nguy cơ bị tấn công.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông muốn gặp Tổng thống Trump để thảo luận thêm về kế hoạch, và nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu của ông phải có mặt trong cuộc họp.

Tổng thống Trump nói ông sẽ gặp Tổng thống Zelensky khi thỏa thuận hòa bình ở “giai đoạn cuối”,

Moskva nhìn chung hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Trump, nói rằng nó có thể làm nền tảng cho một thỏa thuận cuối cùng, nhưng cáo buộc các đồng minh châu Âu của Kiev tìm cách phá hoại nỗ lực hòa bình và bóp méo kế hoạch “phục vụ cho nghị trình riêng.”

Liên bang Nga nói họ sẵn sàng thảo luận các đề xuất của Mỹ. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ thăm Moskva vào tuần tới.

Thành Nam

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.