Politico: EU và NATO sắp ra tuyên bố chung về Ukraine, đề cập cả tới Trung Quốc

Một nhà ngoại giao cho biết bên cạnh vấn đề Ukraine, bản tuyên bố chung còn đề cập đến Trung Quốc, được thêm vào theo sáng kiến của Đức.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Shutterstock

Báo Politico ngày 14/12 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp chính thức đưa ra lời kêu gọi chung yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, đồng thời cam kết hỗ trợ đầy đủ cho chính quyền ở Kiev.

Theo bản dự thảo mà Politico nắm được, tài liệu này sớm được soạn thảo, nhưng lại bị đình trệ do mối quan hệ căng thẳng giữa Cộng hòa Cyprus và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nhà ngoại giao tiết lộ với Politico rằng EU và NATO sẽ sớm công bố tuyên bố chung này. 

Ngoài ra, bản tuyên bố còn có một phần riêng đề cập đến Trung Quốc, được thêm vào theo sáng kiến của Đức.

Tờ báo trên mô tả văn bản này phần lớn không có gì nổi bật, song quyết định chính thức hóa nó sẽ là một thành tựu ngoại giao lớn, sau khi bị trì hoãn nhiều tháng nay.

Ban đầu, EU và NATO dự kiến ký tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Madrid tháng 6 vừa qua.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.