FIFA cân nhắc thể thức thi đấu mới cho World Cup 2026 để ngăn chặn hành vi phi thể thao

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đang cân nhắc thay đổi thể thức thi đấu cho giải World Cup 2026 để ngăn chặn những hành vi phi thể thao và tiêu cực.
Chú thích ảnh
Cup vàng giành cho đội bóng vô địch World Cup. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, với việc World Cup được mở rộng từ 32 lên 48 đội ở năm 2026, FIFA đang phải tìm ra một thể thức thi đấu mới.

Kế hoạch thi đấu ban đầu của họ là chia làm 16 bảng, mỗi bảng có 3 đội bóng. Trong từng bảng, các đội sẽ thi đấu với nhau. Hai đội nào giành ưu thế trong vòng bảng sẽ được quyền lọt vào vòng tiếp theo.

Tuy nhiên, các quan chức FIFA lo ngại trong năm 2026, khi Canada, Mexico và Mỹ cùng đăng cai World Cup, với thể thức thi đấu ban đầu, nguy cơ sẽ xảy ra nhiều trận đấu kém hấp dẫn hoặc kết quả được dàn dựng. Ví dụ nếu trận đấu cuối cùng diễn ra giữa hai đội đã từng đấu với nhau ở vòng loại thì khán giả lúc đó đã lường trước được đội bóng nào sẽ vô địch. Hoặc giả dụ, trong vòng đấu bảng, hai đội có thể dàn xếp và tạo ra một kết quả có lợi cho cả hai để loại đội còn lại trong bảng.

“Đó là một vấn đề được nêu ra và cần phải giải quyết”, Phó Chủ tịch FIFA Victor Montagliani cho biết hồi tháng 3.

Hội đồng FIFA tiết lộ họ đang thảo luận những thể thức thi đấu thay thế và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào năm tới.

Theo ông Arsene Wenger – người đứng đầu phòng phụ trách phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, các phương án được đưa ra thảo luận bao gồm 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội, 3 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ được đi tiếp vào vòng trong hoặc một phương án khác sẽ là chia đôi 48 đội thành 2 bảng lớn, mỗi bảng lớn có 6 bảng nhỏ, mỗi bảng nhỏ gồm 4 đội bóng. Đội chiến thắng của hai bảng lớn sẽ gặp nhau trong trận chung kết.

Các nhà quan sát cho rằng việc mở rộng quy mô số đội và cách thức thi đấu sẽ dẫn tới tổ chức nhiểu trận đấu hơn. Trong giải World Cup 2022 ở Qatar với 32 đội bóng, tổng cộng 64 trận đấu được tổ chức kéo dài trong 29 ngày. Dự kiến, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ trải qua 80 trận đấu với 32 ngày. Nếu như chia bảng gồm 4 đội tuyển, giải đấu sẽ bao gồm 104 trận và kéo dài thêm 1 tuần.

Từ đó, FIFA đứng trước nguy cơ biến một sự kiện 4 năm mới có 1 lần tạo được sự phấn khích tột độ cho người hâm mộ thành một sự kiện kéo dài mất đi vẻ hào nhoáng với chất lượng bị pha loãng.

Song giới phân tích cho rằng FIFA có thể bị doanh thu cám dỗ. Nhiều trận đấu hơn mang lại nhiều tiền bản quyền truyền hình hơn, trong khi World Cup mang lại khoảng 90% doanh thu cho FIFA. Tháng trước, FIFA cho biết World Cup 2022 tại Qatar đã kiếm được 7,5 tỷ USD tiền bản quyền và doanh thu tài trợ, nhiều hơn một tỷ so với giải đấu năm 2018 tại Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.