Phút cuối tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump ra lệnh giải mật thông tin Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Trước khi rời Nhà Trắng vào ngày 20/1, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu giải mật nhiều tài liệu then chốt liên quan đến chiến dịch do thám do thám của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đối với hoạt động tranh cử của ông trong năm 2016.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo văn bản của Nhà Trắng được gửi đến tổng công tố, Giám đốc Tình báo Quốc gia và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA), ông Trump đã ra lệnh giải mật đến mức tối đa nhiều thông tin, tài liệu nằm trong chiến dịch “Bão lửa” (Crossfire Hurricane) của FBI điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ bất chấp phản đối của cơ quan này. 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông cho phép để một số tài liệu còn lại ở dạng mật, theo đúng quy định của Đạo luật Do thám tình báo nước ngoài (FISA), đồng thời để FBI được quyền che một số nội dung trong tài liệu mà ông đã lựa chọn để giải mật.

Ngày 18/8/2020, Thượng viện Mỹ đã công bố báo cáo điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016, bản báo cáo thứ năm và là cuối cùng về vấn đề này kể từ sau khi ông Trump lên nhậm chức. 

Đây là báo cáo được soạn trên cơ sở thông tin thu thập từ những cuộc phỏng vấn với 200 người và hơn 1 triệu trang tài liệu. Báo cáo là những nội dung trọng yếu nhất cho tới nay được rút ra từ cuộc điều tra của lưỡng đảng về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. 

Trong báo cáo, các thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ kết luận Nga có can thiệp bầu cử Mỹ, nhưng chưa thể kết tội Tổng thống Trump, vì không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump câu kết với Nga. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Sputnik

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.