Tổng thống Trump rời Nhà Trắng với mức tín nhiệm thấp kỉ lục

Tổng thống Donald Trump sẽ rời Nhà Trắng trong tuần này với mức tín nhiệm thấp nhất trong cả nhiệm kỳ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả thăm dò dư luận do Viện Gallup công bố ngày 18/1 cho thấy, chỉ có 34% người Mỹ hài lòng với điều hành của Tổng thống.

Tỉ lệ tín nhiệm trung bình của cử tri Mỹ dành cho ông Trump trong cả nhiệm kỳ là 41%, kém 4% so với bấy kỳ người tiền nhiệm nào kể từ khi Gallup thực hiện nghiệp vụ thăm dò, khảo sát ý kiến của dân Mỹ với người đứng đầu Nhà Trắng vào năm 1938. 

Ông Trump cũng là Tổng thống Mỹ duy nhất không có thời điểm nào có được mức tín nhiệm đạt 50% trong thời gian nắm quyền. Tỉ lệ ủng hộ cao nhất của người dân Mỹ dành cho ông là 49%, vào đầu năm 2020, khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu với khả năng chắc chắn Tổng thống sẽ thoát cáo buộc luận tội.

Khảo sát mới nhất được Viện Gallup tiến hành từ ngày 4-11/1, quãng thời gian bao xảy ra biến cố người biểu tình gây bạo loạn tại Nhà Trắng hôm 6/1.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - The Hill

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.