Phương Tây kêu gọi ông Assad ra đi

Sau hai ngày hội đàm, ngày 23/5 các nước tham gia hội nghị "Những người bạn của Xyri" ở thủ đô Amman của Gioócđani đã ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Xyri Bashar al-Assad cam kết đi theo giải pháp hòa bình và nếu ông không đàm phán chuyển giao chính trị, họ sẽ tăng cường hậu thuẫn phe đối lập Xyri.

Sau hai ngày hội đàm, ngày 23/5 các nước tham gia hội nghị "Những người bạn của Xyri" ở thủ đô Amman của Gioócđani đã ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Xyri Bashar al-Assad cam kết đi theo giải pháp hòa bình và nếu ông không đàm phán chuyển giao chính trị, họ sẽ tăng cường hậu thuẫn phe đối lập Xyri.

Phương Tây kêu gọi ông Assad ra đi ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị "Những người bạn của Xyri". Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp, 11 bộ trưởng ngoại giao các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Gioócđani, Ai Cập, Cata, Arập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arập Thống Nhất cho rằng ông Assad không có vai trò trong tương lai của Xyri. Từ nay đến khi ấn định được thời điểm tổ chức một hội nghị quốc tế về Xyri ở Geneva (Thụy Sĩ) để thành lập một chính phủ chuyển tiếp, nhóm này sẽ đẩy mạnh hỗ trợ phe đối lập và thực hiện mọi biện pháp cần thiết.


Tuy nhiên, Xyri đã tuyên bố tẩy chay cuộc họp tại Amman, cho rằng đây chỉ là một phần trong chiến dịch của Mỹ và Ixraen muốn tàn phá đất nước Xyri. Đại sứ Xyri tại Gioócđani cảnh báo các nước Arập tham dự cuộc họp sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu "tiếp tục theo đuôi Mỹ" chống Xyri.


Cùng ngày 23/5, Tổng thống Xyri al-Assad khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc chiến chống “khủng bố” song song với việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đã kéo dài được hơn 2 năm ở nước này.

Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.