Phú Yên: Tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng để thi công các dự án điện

Hiện nay có nhiều dự án do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) - đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang triển khai đầu tư tại tỉnh Phú Yên gặp các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ.

Ngày 18/3, EVNCPC và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên họp bàn nhằm tháo gỡ những khó này.

Chú thích ảnh
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương sớm thực hiện giải phóng mặt bằng. 

Các dự án đang vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng gồm: Trạm biến áp (TBA) 110kV Phú Hòa và đấu nối; Trạm biến áp 110kV Đồng Xuân và đấu nối; Dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phú Yên; Dự án Cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định - EU tài trợ (phần bổ sung); Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Sông Cầu 2 – TBA 220kV Quy Nhơn…

Theo EVNCPC, có dự án đã khởi công từ tháng 9/2021 nhưng đến nay nhiều vị trí móng, trụ chưa thể thi công vì không có mặt bằng. Với kế hoạch thi công và hoàn thành đóng điện trong thời gian từ tháng 9-12/2022 sẽ không đảm bảo. Điều này làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng tại các dự án do EVNCPC làm chủ đầu tư tập trung ở thị xã Sông Cầu, huyện Phú Hòa và Đồng Xuân. Khó khăn lớn nhất hiện nay là các địa phương này chưa ban hành được kế hoạch sử dụng đất năm 2022; chưa có đơn giá bồi thường đối với cây trồng và chưa hoàn thành thủ tục xác định nguồn gốc sử dụng đất…

Tại cuộc họp, bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương có dự án phải thực hiện chặt chẽ trong đền bù, giải phóng mặt bằng. Đối với kế hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các địa phương phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có hướng dẫn về khung giá bồi thường đối với cây trồng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và những đơn vị liên quan cần chú trọng tuyên truyền, vận động trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng vì đây là các dự án mang tính chất phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên, với tốc độ tăng trưởng phụ tải bình quân 10,2%/năm, trong những năm qua EVNCPC đã huy động nguồn vốn từ nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đầu tư nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, EVNCPC dự kiến huy động khoảng 1.946 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư; trong đó năm 2022 sẽ đầu tư khoảng 596 tỷ đồng để thi công các dự án.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.