Phú Yên: Tháo gỡ khó khăn để dự án cao tốc hoàn thành đúng tiến độ

Ngày 19/2, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đến thăm, chúc mừng năm mới, động viên kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam (thuộc Dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong).
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc tại dự án cao tốc Bắc - Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương gửi lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn vui vẻ, hạnh phúc đến đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc trên các công trường cao tốc qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Mong muốn tất cả mọi người đều hăng say lao động, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương phải tập trung phối hợp xử lý, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, việc khai thác các mỏ vật liệu xây dựng… Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, UBND tỉnh Phú Yên cần sớm báo cáo bộ, ngành Trung ương để được hướng dẫn xử lý; đảm bảo thực hiện đúng theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Chú thích ảnh
Ông Phạm Đại Dương và lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng quà động viên công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam.

Theo Ban Quản lý dự án 7 (đại diện chủ đầu tư) Dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, năm 2024 là năm phải hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, nhất là các gói thầu có khối lượng lớn, các đơn vị thi công đã quyết tâm tạo khí thế thi đua ngày từ đầu Xuân mới. Theo đó, các đơn vị đặt mục tiêu trong năm hoàn thành gia tải khu vực nền đất yếu; cấp phối đá dăm và tối thiểu có 10km được thảm nhựa tại một số gói thầu thi công sớm và đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Đặc biệt, hạng mục hầm và cầu lớn sẽ cơ bản được hoàn thành để bứt phá về đích… Tuy nhiên, Dự án còn gặp một số khó khăn trong giải phóng mặt bằng, khai thác các mỏ đất phục vụ thi công.

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư 87,85 km, đạt 97,49% diện tích; còn lại khoảng 2,51%, tương ứng với 2,26 km, chủ yếu là đất nhà ở của hộ gia đình (213 hộ chưa duyệt phương án giải phóng mặt bằng). Đối với các vị trí quyết định tiến độ dự án do chủ đầu tư đề xuất, các địa phương đã giải quyết để các nhà thầu thi công đại trà 84,2 7km (đạt 93,50% toàn bộ dự án).

* Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đã dự Lễ chào cờ đầu tuần, động viên thầy, trò Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa) thi đua dạy tốt, học tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên mong muốn Nhà trường tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để các em học sinh tự tin tham gia các kỳ thi quan trọng sắp tới và đạt thành tích tốt. Năm 2024, em Trần Trung Kiên, lớp 11 Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong đã xuất sắc vào vòng chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, lần đầu tiên đưa cầu truyền hình trên sóng VTV về với tỉnh Phú Yên, đây là niềm tự hào cần được phát huy và lan tỏa.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Đại Dương giới thiệu sách với học sinh và các thầy cô trường THPT Lê Hồng Phong.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong tủ sách với gần 100 cuốn ở các thể loại: lịch sử, văn học, khoa học - kỹ thuật, với mong muốn các em học sinh sẽ phát huy văn hóa đọc để tiếp nhận được nhiều tri thức của nhân loại…

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.