Phú Yên sớm cải lại tạo đất sản xuất đã bị cát bồi lấp sau lũ 

Từ đợt lũ tháng 10/2020 đến nay, gần 8ha đất sản xuất nông nghiệp của hơn chục hộ dân ở thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên bị cát từ sông Kỳ Lộ bồi lấp. Do lượng cát bồi lấp lớn, người dân hiện không thể tái tạo sản xuất và gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Lớp cát bồi lấp dày từ 0,8 - 1m nên chỉ với sức người khó có thể cải tạo được đất. 

Theo ghi nhận tại cánh đồng Gò Ổi, nơi trước đây chuyên trồng sắn, mía, trồng cỏ nuôi bò của 18 hộ dân trong thôn, hiện đã bị cát phủ lấp với độ dày từ 0,8 - 1m, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng chạy dọc cánh đồng cũng bị vui lấp.

Ông Trần Minh Phụng ở thôn Phú Sơn cho biết, bình thường, đến thời điểm này, gia đình có thể thu hoạch sắn, mía nhưng hiện 8.000m2 đất sản xuất của gia đình tại cánh đồng Gò Ổi đều bị cát phủ dày đặc. Gia đình ông ước tính, mỗi vụ bị mất thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/sào ruộng. Trong khi gia đình không thể tự cải tạo được đất, thời gian tới, đất chỉ biết bỏ hoang ruộng.

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2 Nguyễn Đức Thi, kinh tế của người dân Phú Sơn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Kể từ khi lũ rút, chính quyền địa phương đã tìm nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa có cách nào “cứu” được diện tích đất ruộng bị cát bồi lấp. Người dân đã bỏ ruộng, không sản xuất từ 2 vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu.

Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2 cho biết, trước mắt, UBND xã đã rà soát, hỗ trợ 10kg gạo đối với một số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều khi giáp hạt. Về lâu dài, địa phương mong muốn các cơ quan cấp trên có phương án di chuyển khối lượng cát này để người dân sản xuất. UBND xã không đủ nội lực để xử lý vấn đề này, khi khối lượng cát bao phủ lên đất sản xuất của người dân rất dày, yêu cầu một khoản kinh phí xử lý rất lớn.

Về phía UBND huyện Đồng Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trung Chánh cho hay,  UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Xuân Quang 2 hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để ổn định sản xuất và đời sống để khắc phục khó khăn trước mắt.

Song song đó, huyện đang xây dựng phương án di chuyển toàn bộ khối lượng cát, sau đó tập kết đấu giá theo quy định và sử dụng nguồn kinh phí đấu giá được để cải tạo đất sản xuất cho người dân.

UBND huyện cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Phú Yên hướng dẫn phương án xử lý, khắc phục sớm thiệt hại cho nông dân nhưng đến nay chưa nhận được chỉ đạo chính thức.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.