Phú Yên: Sẵn sàng các phương án thí điểm điều trị F0 tại nhà 

Chiều 24/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên tổ chức họp trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Chú thích ảnh
Nhân viên Trung tâm Y tế huyện miền núi Sơn Hòa dặn dò bệnh nhân COVID-19. Ảnh tư liệu: Xuân Triệu/TTXVN

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, từ ngày 11/10 đến 23/11, Phú Yên ghi nhận 510 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 315 người trở về từ vùng dịch; lũy kế đến 19 giờ ngày 23/11, Phú Yên ghi nhận 3.564 ca mắc COVID-19, có 36 trường hợp tử vong.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Mộng Ngọc cho biết, mặc dù số ca mắc COVID-19 thời gian gần đây có tăng song số người tử vong do COVID-19 tại tỉnh đã giảm sâu. Trong số 510 ca mắc COVID-19 ghi nhận gần đây chỉ có 1 trường hợp tử vong, cho thấy việc được tiêm vaccine phòng COVID-19 đã góp phần hạ thấp tỷ lệ bệnh nhân tử vong.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, người dân không chủ quan. Các địa phương cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận người về từ vùng dịch có nguy cơ mắc COVID-19, tăng cường vận động, tuyên truyền để người dân tự giác khai báo y tế, xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào bằng hình thức quét mã QR.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu gia tăng là do người dân có xu hướng di chuyển về những địa phương đã an toàn, khách du lịch đến theo các chương trình kích cầu du lịch. Do vậy, tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt 5K, các biện pháp nâng cao kháng thể, sẵn sàng các phương án thí điểm điều trị F0 tại nhà đối với các trường hợp ít triệu chứng. Ngành Y tế áp dụng các phác đồ thu dung, điều trị tại nhà, điều trị không dùng thuốc, tập huấn cho các cơ sở điều trị, tuyến y tế cơ sở chủ động phòng ngừa, điều trị, tự cách ly để người dân có thêm kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe, đối phó với tình huống dịch có thể xuất hiện nhiều hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên lưu ý ngành Giáo dục thận trọng trong việc bố trí cho học sinh đi học trực tiếp, vì học sinh chưa được tiêm chủng, chưa có cơ chế đảm bảo an toàn; tùy từng môn học, tiết học cần lựa chọn giảng dạy ở trường hoặc trực tuyến ở nhà để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trước việc sáng 24/11 Phú Yên ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 là một học sinh tại điểm Trường Tiểu học Trưng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa Cao Đình Huy đã ký văn bản thống nhất việc tạm dừng dạy học trực tiếp tại điểm Trường Tiểu học Trưng Vương từ ngày 25/11 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm trường này.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, lớp học ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 (ngoài trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính) có 18 học sinh, qua test nhanh tất cả các em đã âm tính với SARS-CoV-2. Nhà trường đang thực hiện việc cách ly, chăm sóc, phối hợp với các cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm PCR để có kết quả chính xác nhất và hướng xử lý đảm bảo an toàn cho học sinh.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.