Phú Yên, Ninh Thuận sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp

Ngày 30/12, lũ trên các sông ở tỉnh Phú Yên đang ở mức cao. Các hồ thủy điện và thủy lợi tiếp tục xả lũ. Khu vực ngập nặng nhất là huyện miền núi Đồng Xuân. Đã có 1 người tại xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân bị cuốn trôi.
Chú thích ảnh
Hồ Phú Xuân xả lũ, nước bắt đầu tràn vào nhà dân ở xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã có chỉ đạo yêu cầu các địa phương không chủ quan, sẵn sàng ứng phó với lũ.

Ông Võ Xuân Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) cho biết: Đến 9 giờ ngày 30/12, lực lượng chức năng của xã cùng người dân địa phương đã huy động phương tiện nỗ lực lặn tìm được 1 người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1984, trú thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. Vị trí nạn nhân được tìm thấy cách khu vực nước cuốn trôi khoảng 300m.

Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Trước đó, tối 29/12, anh Nguyễn Văn Đồng đi qua tràn Phước Lộc, đoạn qua xã Xuân Quang 3 thì bị nước lũ cuốn đi. Khu vực này bị nước ngập do hồ thủy lợi Phú Xuân và hồ thủy điện La Hiêng 2 đang xả lũ. 

Đến vào khoảng 7 giờ 30/12, lượng mưa tại huyện Đồng Xuân đã tương đối giảm. Hồ thủy điện La Hiêng xả lũ với lưu lượng là 100 m3/s, hồ Phú Xuân xả lũ với lưu lượng 150 m3/s. Hiện vẫn đang còn một số tuyến đường và khu dân cư vẫn còn ngập lụt, chia cắt giao thông cục bộ ở xã Xuân Sơn Bắc và Xuân Quang 3. 

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các địa phương phải thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo cho người dân biết về nguy cơ lũ, sạt lở đất; tổ chức ứng trực 24/24 giờ. Có phương án chuẩn bị lực lượng và phương tiện tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ. Về tình hình xã lũ, các hồ thủy lợi đã tích nước đủ nên vẫn phải xã lũ khi lượng nước về hồ vẫn lớn. Đối với các hồ thủy điện như: Sông Ba Hạ, Krông Năng đã bắt đầu mở cửa xả lũ nhưng lưu lượng nhỏ. Các địa phương ở vũng hạ du đã được cảnh báo không được chủ quan.

Trong khi đó, tại Ninh Thuận, mưa lớn đã làm nhiều diện tích hoa màu ngập sâu trong nước 

Chú thích ảnh
Nhiều diện lúa vụ Đông Xuân sớm ở huyện Thuận Nam bị ngập sâu trong nước. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 29 đến sáng 30/12, tại Ninh Thuận có mưa to đến rất to, lượng mưa cao nhất từ 40 đến gần 50 mm. Do mưa lớn cộng với việc xả lũ từ các hồ chứa nên nhiều vùng trũng thấp ở một số địa phương trong tỉnh đã bị ngập, nhiều diện tích hoa mùa bị ngập sâu trong nước.

Theo Công ty TNHH Một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, đến 7 giờ ngày 30/12, tổng lượng nước ở 21 hồ chứa trong tỉnh đã vượt dung tích thiết kế, với 198,08/194,49 triệu m3. Để đảm bảo an toàn công trình hồ đập, Công ty đã tiến hành mở cửa van của 10 hồ chứa để xả lũ, các hồ còn lại tràn tự do từ 10 đến 180 cm. Bên cạnh đó, lượng nước ở hồ Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) hiện cũng đã vượt dung tích thiết kế 169,87/165 triệu m3 và đang xả với lưu lượng 73,99 m3/s.

Để đảm bảo an toàn hồ đập cũng như an toàn cho vùng hạ du trong thời gian xảy ra mưa lũ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bố trí lực lượng túc trực tại các hồ, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ để thực hiện tốt quy trình vận hành, xả lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân phía hạ du.

Ông Trần Quốc Hoàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Nam cho biết, tại các địa phương vùng trũng thuộc huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), mưa lớn trong hai ngày qua cộng với một số hồ chứa trên địa bàn huyện xả lũ nên đã làm cho hơn 200 ha lúa vụ Đông Xuân sớm mới gieo sạ bị ngập sâu trong nước.

Tại một số địa phương khác trong tỉnh như ở huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc…, hiện lúa vụ mùa 2018 đã chín đồng, chuẩn bị thu hoạch nhưng mưa lớn liên tục đã tác động làm lúa bị ngã đổ, không thể thu hoạch được, thiệt hại cho sản xuất là khó tránh khỏi.

Tin, ảnh: Thế Lập - Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.