Phú Yên: Ngư dân chưa thể ra khơi do cửa biển bị bồi lấp

Khác với thông lệ hàng năm, đến trưa mồng 4 Tết năm nay, vẫn chưa có tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường 6, phường Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đăng ký xuất bến, do cửa biển bị bồi lấp nặng.

Khác với thông lệ hàng năm, đến trưa mồng 4 Tết năm nay, vẫn chưa có tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường 6, phường Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đăng ký xuất bến, do cửa biển bị bồi lấp nặng.

Do cửa biển bị bồi lấp nặng nên hơn 200 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường 6 và phường Phú Đông sau khi cập bến từ 27 Tết âm lịch đến nay vẫn chưa ra khơi. Hiện nhiều tàu đã và đang chuẩn bị nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm… nhưng chưa thể xác định chính xác ngày ra khơi. Theo nhiều ngư dân, ít nhất phải đợi đến ngày mồng 10 Tết các tàu mới có thể đồng loạt xuất bến.



Phú Yên: Ngư dân chưa thể ra khơi do cửa biển bị bồi lấp ảnh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.



Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, Trưởng trạm Biên phòng Đà Rằng cho biết, mực nước tại cửa biển Đà Rằng vào buổi sáng chỉ khoảng 0,5m; buổi chiều khi thủy triều lên, mực nước cũng chỉ tăng lên khoảng 1,6m, khiến tàu thuyền ra vào gặp khó khăn và nguy hiểm.

Theo Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, từ ngày 27 tháng Chạp đến nay, khoảng 95% số tàu của ngư dân phường 6 và phường Phú Đông (thành phố Tuy Hòa) đã cập bến sau chuyến khai thác đầu tiên của năm 2012. Hầu hết các tàu đạt sản lượng từ 800 kg đến hơn 1,5 tấn cá ngừ đại dương. Sau khi trừ chi phí đều hòa vốn hoặc có lãi với mỗi lao động có được chia từ 2 triệu đến 9 triệu đồng. Hiện còn khoảng 80 tàu của ngư dân phường 6 đang đánh bắt ngoài khơi, sẽ cập bến trong những ngày tới.


Thế Lập

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.