Phú Yên khắc phục tình trạng ngập úng hàng trăm ha đất sản xuất

Sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về việc hơn 101 ha đất sản xuất của nông dân tại các phường 5, phường 8, phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa bị ngập úng từ năm 2019 đến nay không sản xuất được do một số đơn vị xây dựng hạ tầng quanh khu vực ngăn chặn khu vực thoát nước của cánh đồng; các cơ quan chức năng của thành phố Tuy Hòa đã vào cuộc khơi thông rạch dẫn và xây dựng cống tiêu thoát nước cho cánh đồng.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công đào rạch dẫn dòng hoàn trả đúng như thiết kế ban đầu để thoát nước. 

Theo ghi nhận của phóng viên, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa đã thực hiện đào rạch dẫn dòng dài 150m rộng 8,1m đúng như thiết kế ban đầu tại khu vực giúp cánh đồng Bầu Hạ thoát nước. Bên cạnh đó, đơn vị thi công lắp đặt lại đường ống thoát nước thải ở đường Nguyễn Trãi nối dài (mới thi công) với cao trình thấp hơn với mặt đáy cống để đảm bảo thoát nước. Ông Trà Kim Hội, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa cho biết, để đảm bảo sớm khắc phục tình trạng ngập úng, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã huy động 10 chiếc xe tải, 2 máy múc, 1 máy đào để khơi thông rạch dẫn dòng. Việc thi công được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến đến hết ngày 19/1 sẽ hoàn thành.

Cùng với việc khắc phục sai sót trong thi công một số hạng mục của đường Nguyễn Trãi nối dài gây ra ngập úng, Phòng Kinh tế thành phố Tuy Hòa thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy bị bồi lấp, bèo mọc (đoạn qua bệnh viện Đa khoa Quốc tế) để đảm bảo tiêu thoát nước. Khi tình trạng ngập úng được khắc phục, nông dân có thể tiếp tục trồng lúa, rau, dưa hấu, trồng cỏ chăn nuôi trâu bò…

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ngập úng hơn 101 hecta đất sản xuất của nông dân tại các phường 5, phường 8, phường 9 và xã Bình Kiến (thành phố Tuy Hòa). Nông dân đã kiến nghị chính quyền địa phương nhiều lần về việc xử lý ngập úng và bồi thường thiệt hại nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, nguyên nhân của tình trạng này là do thi công các công trình hạ tầng xung quanh nhưng không đúng với thiết kế được phê duyệt. Từ các nguyên nhân trên, Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa xác định chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm đền bù cho nông dân với số tiền là hơn 11,4 tỷ đồng và sớm có giải pháp tiêu úng, thoát nước cho cánh đồng. Tuy nhiên, đến nay việc chi trả bồi thường cho nông dân bị thiệt hại vẫn chưa được thực hiện.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.