Phú Yên đưa vào sử dụng cầu Đà Rằng mới

Ngày 31/5, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải) tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng dự án cầu Đà Rằng (mới) được xây dựng song song với cầu Đà Rằng cũ cho Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) khai thác, sử dụng.
Chú thích ảnh
Các phương tiện lưu thông trên cầu Đà Rằng mới.

Dự án cầu Đà Rằng (mới) được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ấn nút khởi công vào ngày 19/1/2018. Cầu được thông xe kỹ thuật ngày 31/1/2019 phục vụ đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (vượt tiến độ 40 ngày).

Cầu có tổng chiều dài gần 1,6 km với tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng bắc qua sông Ba, thuộc thành phố Tuy Hòa do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư.

Cụ thể phần cầu có chiều dài gần 1,2 km, được thiết kế vĩnh cửu, mặt cắt bề mặt cầu rộng 10,5m, bao gồm 2 làn xe cơ giới, dải phân cách, lối đi bộ. Đường dẫn hai bên cầu là 400m. Cầu được thiết kế song song với cầu Đà Rằng cũ đã xây dựng cách đây hơn 50 năm và xuống cấp phải hạn chế tải trọng phương tiện qua lại.

Việc đưa dự án cầu Đà Rằng mới vào hoạt động sẽ khắc phục điểm nghẽn giao thông và đảm an toàn giao thông cho các phương tiện khi qua lại giữa phía Bắc và phía Nam thành phố Tuy Hòa.

Đặc biệt, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên (một trong những khu kinh tế trọng điểm của cả nước). Từ đây tạo đà cho thông thương phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.