Khắc phục sự cố cầu Đà Rằng mới

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cử chuyên gia khảo sát, đưa ra phương án khắc phục sự cố cầu Đà Rằng mới trên quốc lộ 1A bắc qua hạ lưu sông Ba thuộc địa phận thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và dự kiến đến ngày 14/3 sẽ hoàn thành.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cử chuyên gia khảo sát, đưa ra phương án khắc phục sự cố cầu Đà Rằng mới trên quốc lộ 1A bắc qua hạ lưu sông Ba thuộc địa phận thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và dự kiến đến ngày 14/3 sẽ hoàn thành.Theo đó, đơn vị thi công sẽ sử dụng thiết bị để kê kích, nâng các gối và dầm cầu lên cân bằng nhau, chống rung lắc khi có phương tiện qua lại.
Khắc phục sự cố cầu Đà Rằng mới ảnh 1

Đơn vị quản lý cầu Đà Rằng mới phải rào chắn phần cầu bị chuyển dịch. Ảnh: tuoitre.vn

Sự cố trên cầu Đà Rằng mới xảy ra cách đây vài ngày khi cơ quan chức năng phát hiện tại vị trí trụ T27, hai tấm gối cầu bằng cao su dày 50 cm kê trên đầu dầm cầu số 1 và số 2 (về phía Tây cầu) của nhịp 28 bị xoay, trượt ra ngoài, gây sụt lún dầm; một phần mặt cầu phía Nam bị lún thấp hơn mặt cầu phía Bắc 3cm, lan can bị xô lệch; mặt cầu có vết nứt rộng hơn 1cm.Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia ngành giao thông vận tải, nguyên nhân là do điểm kê gối cầu sai so với thiết kế; trong khi đó, có ý kiến lại cho rằng, do ban ngày nhiệt độ cao nên cầu giãn ra, ban đêm co lại.Cầu Đà Rằng mới dài 1.525,7m, rộng 11m và được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2004 với kinh phí đầu tư trên 420 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản.
Thế Lập

Dành cho bạn

Khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản trước sóng biển xâm thực

Khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản trước sóng biển xâm thực

UBND xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) thông tin, từ ngày 11 - 12/9, sóng biển cao liên tục dội vào bờ, gây xâm thực nghiêm trọng tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến các công trình giao thông và tài sản của người dân. Trước tình hình trên, địa phương đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, chiều 12/9, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế Trần Kiêm Hảo cho biết, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận 155 trường hợp, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 19 trường hợp. Sức khỏe đa số người bệnh tương đối ổn định; một số trường hợp sau điều trị đã được xuất viện, theo dõi tại nhà.